Hơn 12 triệu lượt hộ nghèo được vay nguồn vốn chính sách xã hội

Thứ Tư, 15/07/2020, 10:50 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khoá XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH).

Các ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tham dự hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội nghị tại đầu cầu BR-VT.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội nghị tại đầu cầu BR-VT.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội nghị tại đầu cầu BR-VT.

Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, tín dụng CSXH được thực hiện thông qua Ngân hàng CSXH đã phát huy được hiệu quả cao. Quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Cụ thể, đến 30/6/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng CSXH đạt 219.565 tỷ đồng. Tổng số tiền đã giải ngân đạt 336.944 tỷ đồng cho 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vậy vốn; qua đó, góp phần giúp 2,1 triệu hộ vượt ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động.

Tại BR-VT, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, đến 30/6/2020, tổng nguồn vốn do Ngân hàng CSXH tỉnh quản lý 3.005 tỷ đồng, tăng 1.695 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực,  Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp hội, Ban Chỉ đạo các chương trình giảm nghèo tại địa phương cho gần 192 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với doanh số cho vay 4.763 tỷ đồng. 

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức quốc tế, các địa phương, các cơ quan, đoàn thể, người vay vốn... đã tham luận về những thành tựu đạt được trong thời gian qua và giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư trong những năm tới.

Tin, ảnh: HÀN GIANG

 

;
.