ĐẠI ĐỘI PHÁO PHÒNG KHÔNG 37

Bảo vệ vững chắc vùng trời quê hương

Thứ Sáu, 10/07/2020, 20:41 [GMT+7]
In bài này
.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vững chắc vùng trời, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 (Ban CHQS TP.Vũng Tàu) còn chú trọng cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống.

HUẤN LUYỆN SÁT VỚI YÊU CẦU

Các chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 thao tác thực hành khẩu lệnh bắn.
Các chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 thao tác thực hành khẩu lệnh bắn.

Men theo con đường quanh co, uốn lượn dọc triền Núi Nhỏ, chúng tôi đến thăm trận địa pháo phòng không 37, nơi các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 đang miệt mài luyện tập phương án SSCĐ bảo vệ bầu trời quê hương. Mặc dù trời nắng như đổ lửa, nhưng khi tiếng còi báo động vừa vang lên, chỉ trong nháy mắt, các chiến sĩ đã nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Từng khẩu lệnh dõng dạc, đanh gọn, các pháo thủ thuần thục từng yếu lĩnh, động tác, phối hợp với nhau nhịp nhàng cho đến lúc nòng pháo 37mm giương cao, hướng lên bầu trời, tìm bắt mục tiêu một cách chính xác.

Xác định huấn luyện là nhiệm vụ then chốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc, đồng thời tham gia phòng chống cháy rừng trong khu vực, thời gian qua, Đại đội Pháo phòng không 37 đã quán triệt sâu sắc các chỉ lệnh, kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện cho 100% số cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tập trung lãnh, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, trận địa, mô hình học cụ. Trong huấn luyện, các nội dung như cấu tạo của pháo phòng không 37mm và các kỹ năng và thao tác, bảo quản đạn pháo, xử lý hỏng hóc thông thường; hiệp đồng chiến đấu, bắn các loại mục tiêu… đều được chuẩn bị chu đáo và triển khai huấn luyện bài bản. “Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững những nội dung cơ bản các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện SSCĐ; thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, không sơ hở, bỏ sót, lọt mục tiêu; bảo đảm trực chiến, quản lý tốt vùng trời được giao”, Trung úy Phan Quốc Thái, Chính trị viên Đại đội Pháo phòng không 37 cho biết.

Bên cạnh đó, Chi bộ, Ban chỉ huy Đại đội chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện giỏi với xây dựng chính quy mẫu mực, rèn luyện kỷ luật nghiêm, nội bộ đoàn kết, thống nhất, nơi ăn ở của bộ đội bảo đảm sạch sẽ, gọn gàng, đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật. “Nhờ được hướng dẫn tỉ mỉ về việc sắp xếp nội vụ, chỉnh trang hàng ngày nên hầu hết các chiến sĩ đều tự giác chấp hành tốt, bảo đảm nơi ăn, ở, làm việc luôn gọn gàng, ngăn nắp”, chiến sĩ Nguyễn Hà Phan (Trung đội 1, Đại đội Pháo phòng không 37) chia sẻ.

GIEO MẦM XANH TRÊN TRẬN ĐỊA CANH TRỜI

Các chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 tăng gia sản xuất tại đơn vị.
Các chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 tăng gia sản xuất tại đơn vị.

Đóng quân ở điểm cao, thời tiết khắc nghiệt, đất sỏi khô cằn, thường xuyên thiếu nước sinh hoạt nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 khắc phục khó khăn, tranh thủ cải tạo đất đai, đầu tư làm mái che mở khu tăng gia sản xuất diện tích khoảng 1.000m2 với nhiều loại rau, củ, quả ngắn ngày theo thời vụ và hệ thống chuồng, trại để chăn nuôi heo, gà, vịt... Hiện tại, đơn vị không chỉ bảo đảm 100% lượng rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội mà còn cung cấp ra thị trường, bảo đảm nguồn vốn xoay vòng.

Nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, đơn vị cũng đã cải tạo gần 5.000m2 để trồng cây xanh, vườn hoa, cây kiểng, đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ bất kể nắng mưa đều chăm chút tỉ mỉ, cắt tỉa công phu, giúp đơn vị khoác lên mình một diện mạo mới với bạt ngàn màu xanh của nhiều loại cây ăn quả như: xoài, chuối, mãng cầu, mận, đu đủ… và cả sắc đỏ, xanh, tím, vàng của những vườn hoa, cây kiểng hài hòa, đẹp mắt.

“Để phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Chi bộ, Ban Chỉ huy Đại đội sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, luôn đoàn kết thống nhất cao, hăng hái thi đua trong huấn luyện, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”, Trung úy Phan Quốc Thái, Chính trị viên Đại đội Pháo phòng không 37 cho biết thêm.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.