Giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thứ Tư, 17/06/2020, 21:31 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17/6, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến thăm và kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (VCSB) 3.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra trang thiết bị trên tàu Cảnh sát biển 8020 (Bộ Tư lệnh VCSB 3).
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra trang thiết bị trên tàu Cảnh sát biển 8020 (Bộ Tư lệnh VCSB 3).

Báo cáo với Đoàn công tác, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh VCSB 3 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Đơn vị đã tiếp nhận, điều tra, xử lý 12 vụ mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ 7 vụ mua bán, tàng giữ trái phép chất ma túy. Đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền cho gần 300 tàu cá, hơn 2.200 lượt ngư dân hành nghề trên biển không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương kết quả đạt được của đơn vị trên các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, yêu cầu Bộ Tư lệnh VCSB 3 thời gian tới tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt việc tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân và ngư dân; làm tốt công tác dân vận, gắn bó chặt chẽ và là điểm tựa vững chắc cho ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.

PHƯƠNG NAM - ĐỨC ĐỊNH

 
;
.