Cử tri đánh giá cao nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ Ba, 23/06/2020, 20:52 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/6, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị TXCT bằng hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT có các đại biểu: Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Đình Cúc, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa.

Đại biểu Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT dự hội nghị tại điểm cầu Bộ TN-MT. Hội nghị còn được tổ chức ở 8 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 9; công tác phòng chống dịch COVID-19, đánh giá bổ sung kết quả năm 2019, tình hình những tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao các nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, các ĐBQH của tỉnh đã tích cực tham gia phát biểu nhiều ý kiến về Dự thảo Luật Đầu tư; Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Dự thảo Luật Cư trú; Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với Hà Nội; Dự án đường cao tốc Bắc - Nam…

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc thu gom rác thải; ô nhiễm môi trường; các dự án đường giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng trong mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19… Cử tri Đặng Đình Sớm (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) phản ánh, thời gian qua báo chí đã phản ánh trường hợp cán bộ ngành y tế ở một số địa phương lợi dụng chức vụ, tình hình dịch bệnh để nâng giá máy xét nghiệm COVID-19. Điều này đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế. Cử tri Đặng Đình Sớm kiến nghị: “Các ngành liên quan cần xử lý nghiêm minh các đối tượng tham ô trong mua máy xét nghiệm dịch bệnh COVID-19”. Cử tri Nguyễn Tiến Phượng (TT. Long Hải, huyện Long Điền) nêu ý kiến, các bộ, ngành có chức năng giống nhau thì nên sáp nhập thành một để tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) phản ánh, giá điện hiện nay quá cao, đề nghị các ngành liên quan điều chỉnh cho hợp lý…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và các ĐBQH đã giải thích, làm rõ thêm một số thắc mắc, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với những ý kiến, kiến nghị vượt quá thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận và sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

HOÀNG HƯỜNG- PHI DŨNG

;
.