Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Năm, 18/06/2020, 21:24 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 18/6, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh năm 2019.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh năm 2019.

Đảng bộ TP. Vũng Tàu hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 11.648 đảng viên. Tính đến ngày 15/1/2020, Đảng bộ thành phố có 71/71 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” với 98% đảng viên đăng ký. Năm 2019, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 285 đảng viên (đạt 98,3% kế hoạch tỉnh giao), trong đó có 11 đảng viên trong các DN ngoài Nhà nước; thành lập 2 chi bộ DN trực thuộc Đảng bộ DN ngoài Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như: tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP. Vũng Tàu; tăng cường phát triển đảng viên mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho: 7 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2019; 13 tổ chức cơ sở đảng, 21 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên năm 2019; 81 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019).

Tin, ảnh: THI PHONG

;
.