BR-VT phải là tỉnh kiểu mẫu về phát triển công nghiệp bền vững

Thứ Tư, 24/06/2020, 22:11 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 24/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có 30 đại biểu là đại diện các nhân sĩ, trí thức trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đa số đại biểu thống nhất cao với chủ đề, kết cấu nội dung của Dự thảo. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị tỉnh cần đánh giá sâu hơn về kết quả cũng như những hạn chế, tồn tại xung quanh vấn đề về môi trường, công tác quy hoạch, đất đai, xây dựng, nguồn nhân lực chất lượng cao… Đối với phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, tỉnh cần tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu và trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh đầu tư cho du lịch biển, công tác giáo dục, y tế đặc biệt là y tế thông minh; nâng cao chất lượng của các bệnh viện; chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Chí Thành Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu. Ban tổ chức hội nghị nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến để chuyển về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo.

HUYỀN TRANG

 
;
.