UBMTTQVN tỉnh triển khai có hiệu quả các cuộc vận động

Thứ Ba, 19/05/2020, 22:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19/5, Chi bộ UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ UBMTTQVN tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai các chương trình hành động đã đề ra. Cụ thể, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã xây dựng được 282 mô hình, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Trong công tác vận động xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đóng góp hơn 553 tỷ đồng, hiến hơn 814 ngàn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn; vận động hơn 81 tỷ đồng xây dựng quỹ “Vì người nghèo”; xây mới hơn 1.200 và sửa chữa 738 căn nhà đại đoàn kết; vận động DN đăng ký ủng hộ 135 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội của tỉnh... Hàng năm, Chi bộ đều được Đảng ủy Khối xếp loại trong sạch, vững mạnh; hơn  94% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ UBMTTQVN tỉnh phấn đấu đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên hàng năm; 100% đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ; chọn nội dung đột phá trong nhiệm kỳ là “Đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng”.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh được bầu làm Bí thư Chi bộ UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.