THỊ TRẤN LONG ĐIỀN (HUYỆN LONG ĐIỀN): Tăng thu ngân sách 1-2%/năm

Thứ Sáu, 22/05/2020, 20:41 [GMT+7]
In bài này
.

Trong hai ngày 20 và 21/5, Đảng bộ thị trấn Long Điền (huyện Long Điền) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu BCH Đảng bộ thị trấn Long Điền, khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu BCH Đảng bộ thị trấn Long Điền, khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Long Điền (huyện Long Điền) đã đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cụ thể, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng từ 342 tỷ đồng năm 2015 lên 460 tỷ đồng năm 2020; doanh thu tiểu thủ công nghiệp tăng 0,37%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong 5 năm trên 30 tỷ đồng. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Long Điền đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế theo hướng “Thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp”; phấn đấu doanh thu thương mại dịch vụ tăng 5,3%/năm; doanh thu tiểu thủ công nghiệp tăng 0,4%/năm; thu ngân sách tăng từ 1% đến 2%/năm... 

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thị trấn Long Điền nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí; bầu 32 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: NGỌC TUYỀN

 
;
.