Quan tâm phát triển giáo dục toàn diện

Thứ Năm, 21/05/2020, 22:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 21/5, Đảng bộ Sở GD-ĐT đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện nghiêm túc tự đánh giá và đánh giá ngoài trường đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục. Kết quả, toàn tỉnh có 264 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 59,86%; Công tác tuyên truyền, vận động trẻ ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu: Trẻ nhà trẻ đạt 29,08%, trẻ mẫu giáo 95,8%, riêng trẻ 5 tuổi là 98,11%. Ngoài ra, tỷ lệ huy động HS tiểu học trong độ tuổi đạt trên 99%; tỷ lệ thi đậu các trường ĐH, CĐ đạt khoảng 60%/ năm… Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở GD-ĐT kết nạp được 11 đảng viên mới.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cụ thể là triển khai có hiệu quả tiết đọc sách hàng tuần cho HS phổ thông (1 tiết/tuần); tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Về xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kì 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu kết nạp từ 3 đến 4 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

 
;
.