PHƯỜNG THẮNG NHÌ (TP.VŨNG TÀU): Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng khá

Thứ Sáu, 22/05/2020, 22:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 22/5, Đảng bộ phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Thắng Nhì đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội với mức tăng trưởng khá. Trong đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 17%/năm; giá trị sản lượng khai thác hải sản đạt 2.697 tỷ đồng/năm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường đã kết nạp được 62 đảng viên. Từ tháng 6/2009 đến nay, phường Thắng Nhì thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND phường đã mang lại nhiều kết quả rõ nét, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Thắng Nhì đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân từ 5-10%/năm; giá trị khai thác hải sản đạt kế hoạch hoặc vượt chỉ tiêu được giao hàng năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 0,81% trở lên; mỗi năm có 90-95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; kết nạp từ 12-15 đảng viên/năm.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Thắng Nhì, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Thắng Nhì, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ phường Thắng Nhì, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

TUỆ LÂM

;
.