LỮ ĐOÀN 171 HẢI QUÂN: Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thứ Năm, 21/05/2020, 22:29 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 20 và 21/5, Đảng bộ Lữ đoàn 171 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn 171 Hải quân đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất và góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn.

BCH nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất.
BCH nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Lữ đoàn 171 Hải Quân tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung lãnh đạo xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; lãnh đạo có hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính; thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Lữ đoàn...

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Thượng tá Vũ Duy Lưu, Chính ủy Lữ đoàn được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Tin, ảnh: ĐẶNG ĐỒNG

;
.