ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI (HUYỆN ĐẤT ĐỎ): Kinh tế tăng trưởng và chuyển dịch đúng định hướng

Thứ Sáu, 22/05/2020, 21:55 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 21 và 22/5, Đảng bộ TT.Phước Hải đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ thị trấn Phước Hải nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
BCH Đảng bộ thị trấn Phước Hải nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TT. Phước Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch đúng cơ cấu, kết cấu hạ tầng được tăng cường, diện mạo đô thị thay đổi khá rõ nét. Tổng giá trị sản xuất ngư-nông nghiệp đạt 5.275 tỷ đồng, vượt hơn 82% nghị quyết. Tổng doanh thu thương mại-dịch vụ đạt hơn 5.230 tỷ đồng. Giá trị CN-TTCN đạt 1.750 tỷ đồng… Trong 5 năm qua, đã có 324 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 xuống còn 0,93%. 

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 108 đảng viên, vượt 2,86% chỉ tiêu đề ra. Đến nay, Đảng bộ thị trấn có 21 chi bộ trực thuộc, với tổng số 371 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra các chỉ tiêu: Phấn đấu tổng sản lượng khai thác thủy sản đến năm 2025 duy trì quanh mốc 44 ngàn tấn; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; nâng cao các tiêu chí xây dựng TT. Phước Hải đô thị văn minh; kết nạp 45 đảng viên mới. 

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ TT. Phước Hải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Huyền được bầu làm Bí thư Đảng ủy. 

TUẤN VŨ

;
.