Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh: Nâng cao chất lượng thông tin, bám sát thực tiễn đời sống xã hội

Thứ Năm, 26/03/2020, 15:37 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 26/3, Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh (BRT) đã khai mạc chính thức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BRT cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Ban Giám đốc BRT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… Trong đó, nổi bật là triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Đài giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”; tăng cường phối hợp, liên kết, hợp tác trong sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử.

Cụ thể, trên sóng phát thanh đã thực hiện gần 8 ngàn chương trình, bản tin thời sự; hơn 7 ngàn chuyên đề, chuyên mục; hơn 40 ngàn chương trình văn nghệ. Trên sóng truyền hình, đã thực hiện hơn 12 ngàn chương trình, bản tin thời sự; hơn 1 ngàn chuyên đề, chuyên mục; tổ chức truyền hình trực tiếp 350 chương trình. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BRT đã kết nạp được 35 đảng viên mới (vượt 52% so với chỉ tiêu), nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 76 đồng chí, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh BR-VT lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh BR-VT lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BRT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Đài giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”; công tác thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử đúng định hướng của Trung ương và của tỉnh, sát với thực tiễn đời sống xã hội.

Đồng chí Trần Ngọc Thân, Giám đốc BRT, phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Trần Ngọc Thân, Giám đốc BRT, phát biểu tại Đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ BRT đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thời gian tới tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 2 nội dung đột phá, gồm: “Định danh sản phẩm BRT, tạo sự khác biệt, thu hút khán, thính giả” và “Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của BRT”.

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội diễn ra từ ngày 25/3 và bế mạc vào trưa 26/3. Trong chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ BRT; bầu trực tiếp đồng chí Trần Ngọc Thân tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy BRT khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, với 66/66 phiếu tán thành (tỷ lệ 100%).

Đại hội đã bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy BRT khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy BRT khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ BRT đã bầu đồng chí Huỳnh Thị Liên, Phó Giám đốc BRT giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ BRT, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ BRT, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, Đại hội đã bầu 3 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng ủy.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG - HUYỀN TRANG


 

;
.