Đại hội Đảng bộ Công an TP. Bà Rịa lần thứ III: Thực hiện tốt chức năng tham mưu bảo đảm ANTT trên địa bàn

Thứ Sáu, 20/03/2020, 21:19 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/3, Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa tiến hành Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.  

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền thành phố huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa tiếp tục lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, phấn đấu xử lý 100% các vụ việc, đối tượng đã phát hiện có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu giảm từ 3-5% số vụ; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 75% trở lên; triệt phá và không để tồn tại tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; phấn đấu kéo giảm từ 5-10% số vụ TNGT, 5% số người chết và 5% số người bị thương. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phấn đấu đạt 100% cán bộ, đảng viên, các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; phát triển 25 đảng viên.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa nhiệm kỳ 2020-2025. Với 137/137 phiếu tán thành (tỷ lệ 100%), Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Công an TP.Bà Rịa được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP.Bà Rịa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Bà Rịa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.