Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, 27/03/2020, 15:21 [GMT+7]
In bài này
.

* Ủng hộ hơn 5 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 27/3, Đảng bộ Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã khai mạc chính thức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ trong LLVT tỉnh.

 
Đồng chí Bùi Chí Thành (bên trái), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự Đại hội.
Đồng chí Bùi Chí Thành (bên trái), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

 

Đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy phó - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự Đại hội.
Đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy phó - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Thượng tá Trương Huy Bình, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, điểm nổi bật của Đảng bộ Phòng Chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị có hiệu quả, thiết thực; chỉ đạo, hướng dẫn các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ trọng tâm khác của LLVT tỉnh.

Thượng tá Trương Huy Bình, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.
Thượng tá Trương Huy Bình, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Phòng Chính trị đã kết nạp 70 đảng viên trong lực lượng thường trực (đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 10,5% (vượt 0,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết), dân quân tự vệ đạt 25,9% (vượt 0,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết), riêng dân quân đạt 21,5% (vượt 1,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết); 82/82 chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy (đạt 100%).

Đại hội diễn ra trong ngày 27/3, trong chương trình làm việc, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ; bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

* Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19" của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tại Đại hội, Đảng bộ Phòng Chính trị đã phát động các đại biểu ủng hộ; kết quả, đã thu được hơn 5 triệu đồng. Đảng bộ sẽ chuyển số tiền ủng hộ này đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Các đại biểu ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

;
.