Tập trung chăm lo cho sự phát triển của địa phương

Thứ Năm, 20/02/2020, 21:21 [GMT+7]
In bài này
.

“Dành tâm sức chăm lo cho sự phát triển của địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh như vậy khi làm việc với Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.  

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra một số nhiệm vụ cụ thể về kinh tế - xã hội mà cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt: Công tác rà soát và điều chỉnh quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng; chăm lo cho mục tiêu phát triển con người và xử lý dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường.

Chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Đảng bộ các cấp phải lắng nghe ý kiến góp ý rộng rãi, nhiều chiều, có phản biện, tiếp thu có chọn lọc để văn kiện là sản phẩm trí tuệ của đông đảo đảng viên, quần chúng địa phương và các chuyên gia. Về tiến độ Đại hội, tất cả các Đảng bộ trực thuộc phải tổ chức Đại hội trước ngày 15/8/2020 để bảo đảm tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh vào tháng 9/2020.

Theo báo cáo tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, đến nay, đã có 1.632/1.882 chi bộ tổ chức xong Đại hội (đạt 86,7%). Cấp ủy các cấp cũng đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019; 13/14 Đảng bộ hoàn thành công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; 6/14 Đảng bộ xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị. 

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.