Các tập thể và cá nhân đạt giải thưởng Giải báo chí viết về đề tài Thương mại - Du lịch lần thứ 17, năm 2019

Thứ Năm, 06/02/2020, 20:37 [GMT+7]
In bài này
.

Giải tập thể:

Giải Nhất: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Giải Nhì: Đài PT-TH tỉnh

Giải cá nhân: 

Giải A: Tác phẩm “Cần một cú hích cho kinh tế đêm phát triển” của tác giả Trần Thị Mỹ Lương (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu) và “Từ kẽ hở của quy định tách thửa, loạn phân lô bán nền” của tác giả Đỗ Thị Thùy Linh (Đài PT-TH tỉnh).

Giải B: Tác phẩm “Thanh toán điện tử lên ngôi, tiền mặt sẽ là dĩ vãng” của nhóm tác giả Hà Thị Thu Thảo - Dương Thị Vân Anh (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu); “Nhiều tranh cãi xung quanh dự thảo về nước mắm” của nhóm tác giả Đinh Huỳnh Giao - Nguyễn Công Bình (Đài PT-TH tỉnh) và “Du lịch miệt vườn ở BR-VT” của nhóm tác giả Lê Thị Thanh - Nguyễn Minh Hùng (Đài PT-TH tỉnh).

Giải C: Tác phẩm “Tháo điểm nghẽn cho nông nghiệp công nghệ cao” của nhóm tác giả Hà Thị Thu Thảo - Phan Quang Vinh (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu); “Doanh nghiệp nội chiếm lĩnh thị trường bán lẻ” của tác giả Dương Thị Vân Anh (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu) và “Đưa logistics trở thành động lực phát triển kinh tế” của tác giả Trần Thị Thanh Nga (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải tập thể giải Báo chí viết về đề tài Thương mại - Du lịch lần thứ 17 năm 2019 cho Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và Đài PT-TH tỉnh.
Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải tập thể giải Báo chí viết về đề tài Thương mại - Du lịch lần thứ 17 năm 2019 cho Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và Đài PT-TH tỉnh.

Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Nặng nỗi lo về nước uống đóng chai” của tác giả Nguyễn Thị Minh Thiên (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu); “Từ mê hoa đến ông chủ vườn hồng bạc tỷ” của tác giả Nguyễn Văn Tiện (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu); “Kỷ niệm 40 năm thành lập di tích đặc biệt Côn Đảo” của nhóm tác giả Trần Thị Mỹ Lương - Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu); “Chấn chỉnh việc lạm thu tiền điện tại các chợ” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Phượng - Đặng Thị Ngọc Bích (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu); “Giải bài toán bãi đỗ xe cho TP. Vũng Tàu) của tác giả Nguyễn Thành Huy (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu); “Samsung Luxury chỉ là dự án ma của tác giả Lê Thị Huyền Trang (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu); “Tàu 67 mắc cạn” của tác giả Nguyễn Thị Nga (Đài PT-TH tỉnh); “Chợ truyền thống hụt hơi trong cuộc đua với các kênh bán lẻ hiện đại” của nhóm tác giả Lữ Sỹ Nghiệp - Đinh Thị Huỳnh Giao (Đài PT-TH tỉnh) và “Nở rộ loại hình lưu trú homestay - những vấn đề đặt ra” của tác giả Nguyễn Quốc Thái (Đài PT-TH tỉnh).

12 tác phẩm xuất sắc của năm 2019 được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020

1. “Ấp Phước Lộc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT” của tác giả Lê Thị Thanh (Đài PT-TH tỉnh)

2. “Phường Phước Nguyên nâng cấp tu sửa đường hẻm, trụ sở khu phố” của tác giả Lê Thị Liễu (Đài PT-TH tỉnh).

3. “Thắm tình đoàn kết LLVT và đồng bào tôn giáo” của tác giả Trần Văn Trà (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).

4. “Đồng bào DTTS làm dân vận khéo” của tác giả Đoàn Minh Nhân (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).  

5. “Công tác chăm lo phục vụ nhân dân” của tác giả Lê Thị Bảo Ngọc (Phó Bí thư Chi đoàn KP3, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa).

6. “Thủ lĩnh của phong trào Chữ thập đỏ” của tác giả Nguyễn Thị Mai Trinh (công chức Văn phòng thống kê UBND xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ).

7. “Đồng chí Trần Thị Được - Chi ủy viên chi bộ KP3, phường Phước Nguyên: Gương cán bộ hội tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” của tác giả Hoàng Đăng Chinh (cán bộ Dân vận Đảng ủy phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa).

8. “Hiệu quả từ mô hình “Dân vận khéo” giám sát cộng đồng về bảo vệ môi trường” của tác giả Phạm Thị Kim Phượng (cán bộ Dân vận Đảng ủy phường 12, TP.Vũng Tàu).

9. “Viết về tấm gương dân vận khéo” của tác giả Phạm Thanh Sang (chuyên viên ban Tôn giáo, Sở Nội vụ).

10. “Trường TH Võ Thị Sáu với mô hình ủng hộ gây quỹ giúp đỡ HS nghèo” của tác giả Phạm Văn Phúc (GV Trường TH Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ).

11. “Một nhà giáo dân vận khéo học tập và làm theo tấm gương của Bác” của tác giả Lê Thị Hồng Cúc (cán bộ Dân vận Đảng ủy phường 9, TP. Vũng Tàu).

12. “Đồng chí Nguyễn Lê Ngân Tố, Bí thư Đoàn phường Long Hương” của tác giả Nguyễn Lê Ngân Tố (Bí thư Đoàn phường Long Hương, TP. Bà Rịa).

;
.