Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị và các cụ tròn 100 tuổi

Thứ Năm, 16/01/2020, 20:24 [GMT+7]
In bài này
.

●Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 16/1, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bệnh viện Bà Rịa và Đoàn Ca múa nhạc tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà và chúc Tết  cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh chúc cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị nhiều sức khỏe, đón năm mới Canh Tý nhiều niềm vui, hạnh phúc. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị phát huy những thành quả của năm 2019, khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới biển, chăm sóc sức khỏe và chăm lo đời sống tinh thần nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời gian tới. 

●Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì buổi gặp gỡ và chúc Tết giữa Thường trực Tỉnh ủy và các ban Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Chính trị tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy. 

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy. Ảnh: MINH NHÂN
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy. Ảnh: MINH NHÂN

Bà Nguyễn Thị Yến ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các ban Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đạt được trong năm 2019, đồng thời gửi lời chúc đến cán bộ, nhân viên các đơn vị một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chọn khâu đột phá để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2020 và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà Công an tỉnh. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà Công an tỉnh. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Chiều cùng ngày, Bà Nguyễn Thị Yến cũng đã đến thăm, chúc Tết Đài PT-TH tỉnh, Công an tỉnh và một số đơn vị thuộc Công an tỉnh.

●Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức 24 đoàn đến thăm, chúc Tết, tặng quà các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh. 

●Đoàn do ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công ty CP Đầu tư Da Vàng, The Grand Hồ Tràm Strip, The Hamton Hồ Tràm. 

●Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ: Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Thị Lụy và Phạm Văn Nhàn (xã Bình Trung); Nguyễn Thị Tài và Bùi Thị Dần (xã Bàu Chinh), huyện Châu Đức.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng quà cho cụ Phạm Văn Nhàn (thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG
Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng quà cho cụ Phạm Văn Nhàn (thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

●Đoàn do ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ: Lê Thị Sóc và Ngô Văn Lai (xã Xuyên Mộc), Nguyễn Thị Xuân và Cao Phán (xã Hòa Bình), huyện Xuyên Mộc.

●Đoàn do ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ: Phùng Sắt Múi, Trần Thị Ngữ, Nguyễn Dực, Lê Thị Kiệm, Đoàn Quang Khẩn cùng ngụ tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức.

●Đoàn do ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ: Hồ Thị Xin (242, Trương Công Định), Hoàng Thị Nhương (180/3/15, Nguyễn An Ninh), Võ Ánh (18G1, Trung tâm thương mại), Nguyễn Thị Lan (17/34/2, Ngô Đức Kế), TP. Vũng Tàu.

●Đoàn do ông Huỳnh Văn Danh, Giám đốc Sở LĐTBXH làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ: Đinh Thị Toán và Tạ Thị Nam (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), Trần Thị Trăn (xã Phước Tân) và Phạm Thị Chưa (xã Bình Châu), huyện Xuyên Mộc.

DSC0736: Ông Huỳnh Văn Danh, Giám đốc Sở LĐTBXH thăm, chúc Tết và tặng quà cụ Đinh Thị Toán (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). Ảnh: PHI DŨNG
Ông Huỳnh Văn Danh, Giám đốc Sở LĐTBXH thăm, chúc Tết và tặng quà cụ Đinh Thị Toán (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). Ảnh: PHI DŨNG

●Đoàn do ông Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ: Lê Cường (phường Phú Mỹ), Nguyễn Doãn Vận (phường Mỹ Xuân), Sỳ A Pẩu (xã Sông Xoài), Trịnh Thị Quả (phường Phú Mỹ), Trần Thị Thính (phường Hắc Dịch), TX. Phú Mỹ.

●Đoàn do ông Dương Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ: Lê Thị Cót (563/60, Nguyễn An Ninh) và Đỗ Văn Vịnh (684, Trương Công Định), phường Nguyễn An Ninh; Vũ Thị Ngọc (53, Võ Thị Sáu) và Phùng Văn Chính (B25 Khu Á Châu), phường 2, TP. Vũng Tàu.

●Đoàn do anh Nguyễn Văn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ: Ngô Thị Lê (tổ 6, thôn Tân Ninh), Nguyễn Thị Thơm (tổ 3, thôn Tân Long) và Hà Thị Mũn (tổ 1, thôn Tân Sơn), xã Châu Pha; Nguyễn Thị Hai (ấp 2) và Cấn Thị Liễu (ấp 5), xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ.

●Đoàn do ông Trần Đức Lục, Phó Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ: Nguyễn Thị Chẩm (15/4, Trương Công Định), Nguyễn Thị Lê (105/2C Lê Ngọc Hân), Nguyễn Thị Rỹ (46/6/11 Lê Hồng Phong, vừa qua đời), Nguyễn Thị Chu (167/1A, Bacu), Hoàng Thị Ngữ (172, Nguyễn Văn Trỗi), TP. Vũng Tàu.

Tại các nơi đến, các Trưởng đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của các cụ; động viên các cụ giữ gìn sức khỏe, chúc các cụ sống lâu, sống khỏe, sống trường thọ và là tấm gương cho các con, cháu noi theo. Đồng thời, chúc các cụ đón Tết Canh Tý 2020 vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, con cháu.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã trao tặng các cụ quà của Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh, gồm: Thiếp mừng thọ các cụ tròn 100 tuổi, phần quà trị giá 4 triệu đồng (2,5 triệu đồng tiền mặt, khánh vàng trị giá 1,5 triệu đồng và vải lụa trị giá 500 ngàn đồng).

●Trước đó, tối 15/1, tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (01, Bacu), LĐLĐ TP. Vũng Tàu đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với chủ đề “Mừng Xuân, ơn Đảng”.

Tham gia chương trình có 700 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của 327 đơn vị đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, trình diễn thời trang áo dài, do các đoàn viên công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ TP. Vũng Tàu biểu diễn. Tại chương trình, LĐLĐ TP. Vũng Tàu đã trao tặng 500 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

●Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” và tặng 327 phần quà Tết đến trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 100 phần quà được trao cho trẻ em xã Cù Bị, huyện Châu Đức vào ngày 16/1, 100 phần quà tặng trẻ em xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc (ngày 18/1) và 127 phần quà cho trẻ em huyện Châu Đức (ngày 19/1). Mỗi phần quà trị giá từ 300-500 ngàn đồng, do Nhà Thiếu nhi vận động Công ty CP Cấp nước BR-VT, Tập đoàn DIC và các nhà hảo tâm, VĐV tại Giải cờ vua “Vòng tay yêu thương” do Nhà Thiếu nhi tổ chức ngày 12/1 vừa qua. 

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

 
;
.