Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, chủ động nắm bắt dư luận xã hội

Thứ Năm, 12/12/2019, 20:22 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/12, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ông Trần Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019.
Ông Trần Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019.

Năm 2019, Thành ủy Vũng Tàu và các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên giáo, chủ động nắm bắt dư luận. Cụ thể, tổ chức 1.482 hội nghị với 184.640 lượt cán bộ, đảng viên, CCVC tham gia học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, địa phương; tổ chức 16 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.436 học viên tham gia; xây dựng 188 tủ sách chi bộ với hơn 8.566 đảng viên đăng ký tham gia… Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch (Ban Chỉ đạo 35) của thành phố đã nắm bắt kịp thời, trực tiếp tham gia đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu; phát huy vai trò của một số trang mạng xã hội như một diễn đàn để cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ bày tỏ quan điểm, ý kiến xây dựng thành phố, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội tại địa phương để tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời...

Dịp này, Thành ủy Vũng Tàu khen thưởng 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.