Lãnh đạo tỉnh tiếp xúc với 280 tổ trưởng Tổ Dân vận khu phố, thôn, ấp

Thứ Ba, 03/12/2019, 11:37 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 3/12, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với tổ trưởng Tổ Dân vận khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Dân vận”.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ ba từ phải qua) chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ ba từ phải qua) chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị gồm các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu là tổ trưởng Tổ Dân vận khu phố, thôn ấp tham dự hội nghị.
Các đại biểu là tổ trưởng Tổ Dân vận khu phố, thôn ấp tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và 280 đại biểu đại diện cho 565  tổ trưởng Tổ Dân vận khu phố, thôn, ấp.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo về nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Dân vận.
Ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo về nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Dân vận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh và báo cáo về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Dân vận khu phố, thôn, ấp trong thời gian qua.

Ông Hoàng Công Sách, Tổ Trưởng Tổ Dân vận khu phố 6, phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) nêu những khó khăn trong công tác dân vận tại khu phố.
Ông Hoàng Công Sách, Tổ Trưởng Tổ Dân vận khu phố 6, phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) nêu những khó khăn trong công tác dân vận tại khu phố.

Tiếp đó, các đại biểu đã phát biểu về các nội dung: Những hạn chế trong xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và cải cách hành chính tại địa phương; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; Việc triển khai và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại khu phố, thôn, ấp. Đồng thời đề xuất các giải pháp chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận ở cơ sở….

Tin, ảnh: MINH THIÊN

 

 
;
.