Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp thực tế

Thứ Năm, 12/12/2019, 22:09 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/12, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với các nội dung: Thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phần thảo luận tại Kỳ họp.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phần thảo luận tại Kỳ họp.

Trong phần thảo luận, các đại biểu tiếp tục bày tỏ ý kiến về các vấn đề: Những bất cập trong công tác quản lý đất công; Thủ tục tách thửa đất còn nhiêu khê, gây phiền hà cho người dân; Quy hoạch “treo” gây khó khăn cho đời sống người dân; Một số dự án nhà ở tại TP. Vũng Tàu chậm triển khai hoặc triển khai không đồng bộ dẫn tới nhiều khu đô thị chắp vá, người dân không được tách thửa, không được cấp GCNQSDĐ; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh chưa được triển khai hiệu quả…

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra một số tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân, trong đó có vấn đề quy hoạch, quản lý xây dựng. “Chúng ta phải tính toán để có cơ chế tháo gỡ, đề xuất chính sách cho dân xây nhà tạm trên đất nông nghiệp trong vùng quy hoạch, tránh tình trạng xây nhà trái phép như đã và đang xảy ra hiện nay”, đại biểu Trình đề nghị. Tương tự, đại biểu Huỳnh Bách Chiến cho biết: “Ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, nhiều hộ gia đình sống chung 2-3 thế hệ trong một căn nhà vì cha mẹ không thể làm thủ tục tách thửa để chia đất cho con cái. Do đó, UBND tỉnh, Sở TN-MT cần có những giải pháp căn cơ, quyết liệt để tháo gỡ tình trạng này”. 

Đại biểu Nguyễn Văn Trình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.
Đại biểu Nguyễn Văn Trình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, NN-PTNT, Thông tin-Truyền thông, GD-ĐT, KH-CN đã giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm đã được nêu trong phần thảo luận chiều 11 và sáng 12/12.  

Đại biểu Huỳnh Bách Chiến phát biểu về vấn đề quản lý, sử dụng đất công.
Đại biểu Huỳnh Bách Chiến phát biểu về vấn đề quản lý, sử dụng đất công.

Phát biểu kết luận phần thảo luận, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tại Kỳ họp; ghi nhận các ý kiến giải trình của lãnh đạo các sở, ngành và các ý kiến đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục của các đại biểu và lãnh đạo các sở, ngành để HĐND tỉnh cho chủ trương, UBND tỉnh cho lộ trình thực hiện.  

Toàn cảnh Kỳ họp ngày 12/12.
Toàn cảnh Kỳ họp ngày 12/12.

 

Toàn cảnh Kỳ họp ngày 12/12.
Toàn cảnh Kỳ họp ngày 12/12.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: “Kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 đã chứng minh sự quyết tâm của đội ngũ công chức, DN và nhân dân toàn tỉnh. Chúng ta vui mừng về kết quả thu ngân sách năm 2019. Tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế không lệ thuộc dầu khí và đã chứng minh được điều đó là đúng đắn. Nguồn thu trừ dầu khí của Bà Rịa-Vũng Tàu đã vượt Bình Dương, Đồng Nai và tương lai sẽ còn phát triển một cách vững chắc. 27 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh đều đạt và vượt, chỉ có chỉ tiêu nông nghiệp không đạt là do ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi nên chúng ta phải chấp nhận”. Theo ông, công nghiệp tăng trưởng hơn 9% là rất ấn tượng. Các lĩnh vực khác như: du lịch, logistics, dịch vụ hậu cần cảng cũng đạt được những con số tăng trưởng rất tốt.

Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT gặp gỡ ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để giải thích thêm về các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.
Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT gặp gỡ ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để giải thích thêm về các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Về những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh đến việc thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối hệ thống cảng như: Đường 991B, đường Long Sơn-Cái Mép, cầu Phước An, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Ông Lĩnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố bố trí nhân lực, nguồn lực, có giải pháp tích cực để giải phóng mặt bằng trong năm 2020; tiếp tục chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân, chống đánh bắt kiểu hủy diệt, xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp thực tế. Quy hoạch nào không khả thi, không cần thiết thì đề xuất loại bỏ và thông báo cho nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa-xã hội; triển khai đề án đô thị thông minh ngay trong năm 2020; tiếp tục kiểm soát có hiệu quả lĩnh vực môi trường. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng trấn áp đối tượng xã hội đen và ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các loại tội phạm khác. 

Bài, ảnh: ĐỨC NHÂN

 
;
.