Khai thác tốt hệ thống "thiên lý nhãn" quan sát mục tiêu trên biển

Thứ Sáu, 13/12/2019, 19:51 [GMT+7]
In bài này
.

Nhiều năm qua, Trạm ra đa 590 Côn Đảo thuộc Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân đã nỗ lực vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình đóng quân trên núi cao, hải đảo để hoàn thành nhiệm vụ quan sát mục tiêu, phối hợp cùng các lực lượng bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 590 lau chùi, bảo quản trang bị khí tài phát hiện mục tiêu trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 590 lau chùi, bảo quản trang bị khí tài phát hiện mục tiêu trên biển.

Đại úy Đồng Xuân Minh, Trạm trưởng Trạm Ra đa 590 cho biết, thời tiết ở Côn Đảo nằm trong vùng khí hậu á xích đạo - hải dương nóng ẩm, nhiều nắng gió. Trong khi đó, đơn vị lại đóng quân trên núi cao ở Côn Đảo, khí hậu càng thêm khắc nghiệt. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị gặp không ít khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là trong nhiệm vụ bảo đảm, duy trì tình trạng kỹ thuật của khí tài, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng biển được giao.

Trạm Ra đa 590 có nhiệm vụ quan sát, theo dõi, báo cáo kịp thời các loại mục tiêu trên biển, trên không phận thấp về Sở chỉ huy các cấp và thông báo cho các đơn vị hiệp đồng, các đơn vị có liên quan phối hợp kiểm soát, quản lý tốt tình hình an ninh trên các vùng biển của Tổ quốc. Ý thức được nhiệm vụ quan trọng này, CBCS của Trạm luôn không ngừng trau dồi chuyên môn, nắm vững nghiệp vụ để làm chủ, khai thác hiệu quả các thiết bị kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong hệ thống “thiên lý nhãn” quan sát, như: Ra đa Score 3000, Ra đa FAR.2137S-BB, thông tin vệ tinh VSAT, mạng thông tin truyền số liệu... và hệ thống các trang bị đi kèm. Hàng năm, Trạm Ra đa 590 đưa vào “tầm ngắm” quan sát, theo dõi từ 2.000 đến 2.500 mục tiêu trên biển, trong đó có nhiều mục tiêu quan trọng về quốc phòng – an ninh, được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Quân chủng Hải quân đánh giá cao.

Trung úy Đỗ Đức Thiện, Phó Trạm trưởng kỹ thuật cho biết, hằng ngày 2 lần vào sáng và chiều, các kíp trực đều tổ chức vệ sinh, bảo quản, kiểm tra máy móc, thiết bị; kiểm tra hệ thống tiếp địa, hệ thống chống sét. Đây là phần việc rất quan trọng để bảo vệ máy móc, thiết bị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trạm cũng thực hiện nghiêm các nội dung “Ngày kỹ thuật” hàng tuần, tháng, quý theo quy định; thường xuyên khuyến khích CBCS trau đổi kinh nghiệm và tự học tập, tự nghiên cứu làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Nét nổi bật trong thực hiện công tác kỹ thuật ở Trạm ra đa 590 thời gian qua là hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện; động viên, khích lệ CBCS khắc phục khó khăn, tự học, tự nghiên cứu nâng cao chất lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trang thiết bị, vật chất huấn luyện. Trong 4 năm qua, đơn vị đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cấp trên đánh giá cao và đưa vào ứng dụng có hiệu quả như: phần mềm mô phỏng hoạt động ra đa hàng hải FURUNO 2127 và FURUNO 2137 của Trung úy Nguyễn Như Ý, Phó Trạm trưởng; thiết bị tự động cảm biến nhiệt độ phòng chống sét của Đại úy Trần Văn Trung, kỹ thuật viên sửa chữa ra đa; mô hình khối hoạt động ra đa SCORE 3000 của Thượng úy Trần Thanh Tùng, trắc thủ ra đa…

Bằng sự nỗ lực tập trung khắc phục “khâu yếu, mặt yếu” trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiều năm qua, Trạm ra đa 590 luôn bảo đảm vũ khí, thiết bị kỹ thuật hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện hoàn cảnh, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu tăng cường 24/24 giờ mà hệ số kỹ thuật vẫn luôn đạt từ 1.0 trở lên. Nhờ vậy, khi sơ kết Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2014-2019 cấp Trung đoàn và cấp Vùng, Trạm Ra đa 590 được tặng nhiều giấy khen tập thể và cá nhân; sơ kết Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” giai đoạn 2014-2019, các tập thể, cá nhân Trạm Ra đa 590 được Trung đoàn 251, BTL Vùng 2 Hải quân khen thưởng.

 Bài, ảnh: TRÍ THẾ

;
.