Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh : Bảo đảm môi trường trong lành, an toàn cho người dân

Thứ Tư, 06/11/2019, 21:29 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh (dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6/12), ngày 6/11, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã TXCT các phường 4, 5, 9, 11, 12, Thắng Tam (TP. Vũng Tàu); các phường Phước Hiệp, Phước Trung, Long Hương, Kim Dinh (TP.Bà Rịa); TT.Long Hải và xã Phước Hưng (huyện Long Điền); các xã Long Tân, Láng Dài, Phước Long Thọ và TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ); các xã Tóc Tiên, Châu Pha, phường Tân Phước, Phước Hòa (TX.Phú Mỹ); các xã Kim Long, Bàu Chinh, Quảng Thành, Bình Giã (huyện Châu Đức); các xã Bàu Lâm, Tân Lâm, Hòa Hưng, Hòa Bình, Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Cử tri Lâm Văn Hoạt (phường 4, TP.Vũng Tàu) phản ánh về tình trạng một số cơ sở chế biến, nuôi trồng thủy sản xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: MINH NHÂN
Cử tri Lâm Văn Hoạt (phường 4, TP.Vũng Tàu) phản ánh về tình trạng một số cơ sở chế biến, nuôi trồng thủy sản xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: MINH NHÂN

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI; Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ đại biểu; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019.

Tiếp xúc với các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri các địa phương đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm 2019, đồng thời kiến nghị một số vấn đề về dân sinh.

LO LẮNG VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Đề cập đến vấn đề mất an toàn giao thông trên địa bàn TP. Vũng Tàu, cử tri Nguyễn Thị Ngân (phường 12) cho biết, đoạn đường dẫn vào trường THPT liên phường 10-11-12 và TH Nguyễn Gia Thiều có lưu lượng xe tham gia giao thông cao, nhất là giờ tan học. Một số hộ kinh doanh còn đậu xe tải giữa đường để bốc xếp hàng hóa trong khoảng thời gian dài, gây nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Cử tri Nguyễn Thị Ngân đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý tình trạng này, đồng thời cho lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo để người dân đi lại an toàn. 

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán trên đường Đô Lương (TP. Vũng Tàu).
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán trên đường Đô Lương (TP. Vũng Tàu).

Cử tri Trần Thị Ánh Tuyết (phường 12) phản ánh tình trạng nhiều hộ dân chiếm dụng vỉa hè đường Phước Thắng (đoạn từ ẹo Ông Từ đến đường Ven Biển) để kinh doanh, buôn bán gây ách tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng trên. Cử tri Phan Xuân Thanh (phường 11) cũng đề nghị UBND TP. Vũng Tàu sớm có biện pháp chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán tại khu vực đường Đô Lương nhằm hạn chế các vụ va chạm giao thông, trả lại vẻ mỹ quan đô thị.

Tương tự, tại TX. Phú Mỹ, cử tri Cao Thị Trang (phường Tân Phước) cho biết, nhiều tấm đan đậy cống thoát nước trên Quốc lộ 51 bị sụp vỡ nhưng chưa được thay thế, tạo thành hố bẫy người đi đường. Hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 51 cũng bị hư hỏng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, đề nghị địa phương sớm khắc phục.

KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Bên cạnh đó, cử tri cũng phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu dân cư. Cử tri Nguyễn Hữu Tiến (phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) phản ánh tình trạng các tiểu thương khu vực chợ Bà Rịa xả nước thải, chất thải rắn bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trên các tuyến đường xung quanh. Cử tri Tiến đề nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, tránh để tình trạng trên tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân. 

Người dân phường 5, TP.Vũng Tàu tập kết rác thải sinh hoạt, chờ xe đến thu gom.
Người dân phường 5, TP.Vũng Tàu tập kết rác thải sinh hoạt, chờ xe đến thu gom.

Liên quan đến việc vận chuyển và thu gom rác thải, cử tri Đoàn Mạnh Hà (phường 11, TP. Vũng Tàu) cho biết, do giá thu gom rác hiện tại chưa thống nhất nên các đơn vị thu gom tự tăng giá. Người dân không đồng tình mức thu thì đơn vị đơn phương chấm dứt việc thu gom, khiến rác thải ứ đọng, ảnh hưởng tới môi trường và đời sống người dân. Cử tri Hà đề nghị địa phương thành lập một tổ chức nhằm thống nhất giá và phương thức thu gom rác. Tương tự, cử tri Đỗ Thị May (phường 5, TP. Vũng Tàu) cho rằng, việc thu gom rác ở các khu dân cư trên địa bàn phường 5 hiện nay được thực hiện từ 2-3 ngày/lần khiến rác thải tồn đọng, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm mất mỹ quan đô thị. Cử tri May đề nghị UBND TP. Vũng Tàu sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên. 

Ngoài ra, các cử tri còn phản ánh một số vấn đề gây bức xúc hiện nay như: tình trạng khai thác cát bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến nguy cơ sạt lở; việc phát thuốc BHYT quá chậm; người dân tự ý họp chợ cóc, chợ tạm; một số loại hình tội phạm chưa được kiểm soát tốt. 

Đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương cũng đã trao đổi và giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận và cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

NHÓM PV THỜI SỰ

 
;
.