Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 34

Thứ Năm, 28/11/2019, 10:17 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 28/11, tại Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 34 (mở rộng).

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến (bên phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến (bên phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng dự hội nghị.
Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và một số Ban Đảng Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong một ngày. Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các tổ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; sửa đổi và bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 1); Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, Chương trình công tác giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Các nội dung trình tại hội nghị lần này đều đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao đổi, cho ý kiến, trên cơ sở đó trình Ban Chấp hành tiếp tục thảo luận, làm rõ thêm và thống nhất kết luận. Qua đánh giá bước đầu tại hội nghị Ban Thường vụ và các tổ của Ban Chấp hành, chúng ta rất vui mừng, phấn khởi khi phần lớn các chỉ tiêu trên tất cả các mặt của năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) và ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tham dự hội nghị.
Ông Mai Ngọc Thuận (bên trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tham dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm để góp ý cho các dự thảo, báo cáo, chương trình trình tại hội nghị đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Văn Đồng (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Đồng (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

 

Lãnh đạo các địa phương tham dự hội nghị.
Lãnh đạo các địa phương tham dự hội nghị.

 

Năm 2019, Bà Rịa-Vũng Tàu đón 15,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 14,8%. Trong ảnh: Du khách tắm biển, vui chơi tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu.
Năm 2019, Bà Rịa-Vũng Tàu đón 15,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 14,8%. Trong ảnh: Du khách tắm biển, vui chơi tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu.

 

Năm 2019, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng ước 71 triệu tấn, đạt khoảng 52% tổng công suất thiết kế.
Năm 2019, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng ước 71 triệu tấn, đạt khoảng 52% tổng công suất thiết kế. Ảnh: SONG THƯ

Tin, ảnh: ĐỨC NHÂN

 

;
.