Cử tri tập trung phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm

Thứ Ba, 05/11/2019, 19:32 [GMT+7]
In bài này
.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI (dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6/12), ngày 5/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại phường 1, 2, 10, Thắng Nhất, Rạch Dừa và Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu); xã Hòa Long, Long Phước, phường Long Toàn, phường Long Tâm (TP.Bà Rịa); các xã An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước và thị trấn Long Điền (huyện Long Điền); các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Hắc Dịch, xã Sông Xoài (TX.Phú Mỹ); các xã Xà Bang, Đá Bạc, Cù Bị (huyện Châu Đức); các xã Phước Thuận, Phước Tân, Hòa Hiệp, Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc).

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ các cử tri phường 1, TP.Vũng Tàu.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ các cử tri phường 1, TP.Vũng Tàu.

Tại các điểm tiếp xúc, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI; Kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ đại biểu; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

“NÓNG” CÁC DỰ ÁN LẤN BIỂN

Tham gia buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri tập trung phản ánh về các dự án lấn biển, san núi có thể ảnh hưởng đến môi trường biển, phá vỡ địa hình núi, biển của thành phố. Cử tri Nguyễn Thị Định (phường 2, TP.Vũng Tàu) cho rằng, việc triển khai một số dự án lấn biển hiện nay sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường chung của thành phố, vì vậy cần giám sát chặt chẽ. Cử tri Đặng Xuân Hoàn (phường 10, TP.Vũng Tàu) băn khoăn: “Về chủ trương làm khu du lịch Thủy cung tại khu vực Bãi Trước, chúng tôi đồng thuận với mục đích tạo ra sản phẩm du lịch mới, tạo nguồn thu cho thành phố trong phát triển du lịch. Tuy nhiên, cần xem xét về việc chủ đầu tư san lấp núi, phá vỡ cảnh quan chung của thành phố”.

Cử tri Nguyễn Văn Tiến (KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân) bày tỏ: “Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân tại 2 ấp Phước Hưng và Phước Lập phải sống chung với khói bụi từ Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia (KCN Mỹ Xuân). Người dân đã nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết triệt để”.

Nhiều cử phường 10, TP.Vũng Tàu nêu bức xúc về các dự án chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Cử tri Trương Thị Dung (phường 10, TP.Vũng Tàu) dẫn chứng, dự án biệt thự Ánh Tuyết triển khai từ năm 2008 tới nay, dự kiến năm 2015 hoàn thành. Tuy nhiên, 11 năm nay, dự án vẫn “án binh bất động”. 

BĂN KHOĂN VỀ Y TẾ, GIÁO DỤC

Cử tri băn khoăn về chủ trương giao Bệnh viện (BV) Đa khoa Vũng Tàu  vừa được đầu tư xây mới cho BV Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh vận hành theo hình thức hợp tác công - tư. Cử tri Vũ Công Dân (phường 1, TP.Vũng Tàu) lo ngại: “Hiện BV Lê Lợi đang trong tình trạng xuống cấp, điều kiện làm việc thiếu thốn khiến nhiều bác sĩ bỏ việc, trong khi cơ sở BV mới lại giao cho tư nhân sử dụng. Cử tri đề nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương này cho phù hợp”. 

Cử tri xã Tân Phước, huyện Xuyên Mộc phản ánh cơ sở vật chất TTYT huyện Xuyên Mộc xuống cấp, bác sĩ ít, việc khám bệnh phải chờ đợi quá lâu, gây mất thời gian cho bệnh nhân.

Nhiều ý kiến cử tri TX.Phú Mỹ phản ánh, hiện nay dân số của TX.Phú Mỹ ngày càng đông nhưng chỉ có 3 trường THPT chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của con em địa phương; kiến nghị xây thêm trường THPT tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh. 

Ngoài ra, cử tri các địa phương đã phát biểu ý kiến, kiến nghị các vấn đề như: việc sáp nhập các trạm y tế, các thôn, ấp chưa phù hợp với thực tế; tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa; việc lạm dụng rượu bia gây ra nhiều vấn nạn nghiêm trọng; nợ đọng BHXH; tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, buôn bán ma tuý, giết người ngày càng gia tăng…

Phát biểu ý kiến tại buổi TXCT, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, những ý kiến của cử tri thể hiện sự băn khoăn, chưa hài lòng liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, giao thông, an ninh xã hội… đòi hỏi các ngành, chính quyền các cấp cần quan tâm, giải quyết triệt để hơn. Trả lời những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm liên quan đến các dự án lấn biển, san núi, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh là tất cả các dự án đầu tư phải nằm trong quy hoạch, việc cấp phép xây dựng phải có đánh giá tác động môi trường và phương án khắc phục những hệ quả tác động môi trường; đồng thời giám sát chặt chẽ nhà đầu tư có thực hiện đúng dự án hay không. Hiện nay, trên thế giới, nhiều quốc gia ven biển đều có những dự án đầu tư lấn biển để phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội, tạo ra giá trị mới, phục vụ đời sống tốt hơn. Điều quan trọng là việc thực hiện dự án lấn biển phải bảo đảm khai thác lợi thế biển phục vụ cho sự phát triển mà không gây thiệt hại, tác động xấu tới môi trường. 

Về băn khoăn của cử tri xung quanh phương án BV đa khoa Vũng Tàu, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, cơ sở vật chất BV Đa khoa Vũng Tàu được ngân sách đầu tư khang trang, hiện đại nhằm phục vụ cho phát triển y tế của tỉnh nhà. Tuy nhiên, BV Lê Lợi chưa đáp ứng đủ năng lực để vận hành cơ sở này. Do đó, tỉnh chủ trương tổ chức vận hành BV Đa khoa Vũng Tàu dưới hình thức hợp tác công tư để thu hút đội ngũ y, bác sĩ có tay nghề cao của Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh về tỉnh hợp tác. Người dân sẽ được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà với chi phí thấp hơn, do cơ sở vật chất của Nhà nước đầu tư; đồng thời người dân có thêm cơ hội lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với điều kiện kinh tế. 

NHÓM PV

;
.