Diễn tập khu vực phòng thủ huyện long điền năm 2019: Thực hiện đúng yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn

Thứ Tư, 09/10/2019, 11:07 [GMT+7]
In bài này
.

Trưa 9/10, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Điền năm 2019 do Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức, đã bế mạc tại Trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền) sau khi diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/10.

Lực lượng Đại đội dân quân cơ động dùng hàng rào ngăn chặn người biểu tình xâm nhập vào Trung tâm hành chính huyện.
Lực lượng Đại đội dân quân cơ động dùng hàng rào ngăn chặn người biểu tình xâm nhập vào Trung tâm hành chính huyện.

Cuộc diễn tập được chia theo 2 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng - an ninh (giai đoạn 1). Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ (giai đoạn 2). 

Lực lượng Công an huyện trấn áp đối tượng xâm nhập vào bên trong trụ sở.
Lực lượng Công an huyện trấn áp đối tượng xâm nhập vào bên trong trụ sở.

Trong đó, phần thực binh đã diễn ra vào 8 giờ sáng 9/10 với sự tham gia của hơn 400 người thuộc lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn huyện Long Điền. Tình huống giả định là thực hành bảo vệ mục tiêu trụ sở làm việc của cơ quan hành chính huyện Long Điền. Đối tượng tác chiến là các thế lực phản động kích động, lôi kéo người dân tổ chức biểu tình, bạo loạn. Trước tình hình này, lực lượng Đại đội Dân quân cơ động đã nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng Công an bố trí vật cản trước Trung tâm hành chính huyện, đồng thời tăng cường quan sát, xử trí các tình huống. Mặc dù lực lượng vòng ngoài đã tích cực ngăn chặn, tuyên truyền giải tán đám đông, nhưng người biểu tình vẫn áp sát. Một số đối tượng quá khích ném gạch đá, chai xăng vào lực lượng chức năng; thậm chí lợi dụng sơ hở cầm hung khí xông vào bên trong trụ sở. Lực lượng dân quân đã trấn áp và bắt giữ các đối tượng xâm nhập… Sau gần 1 giờ, cuộc diễn tập đã thành công, thực hiện đúng yêu cầu đề ra và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Lực lượng chức năng áp giải các đối tượng chống đối.
Lực lượng chức năng áp giải các đối tượng chống đối.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, chỉ huy, lực lượng thực binh tại các khung diễn tập. Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và các thành phần khung diễn tập huyện đã rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch, văn kiện đến vận hành cơ chế và thực hành diễn tập. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng, củng cố và tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; đồng thời bổ sung, xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. 

Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập.
Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập.

Kết thúc diễn tập, UBND huyện Long Điền đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ của huyện năm 2019.

Tin, ảnh: TRẦN TRÀ

;
.