Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng

Thứ Sáu, 06/09/2019, 19:33 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 6/9, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 32 Tỉnh ủy, Thành ủy (từ Đà Nẵng trở vào) nhằm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Tờ trình và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng (Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng).

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy BR-VT.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với bố cục, kết cấu và nội dung đánh giá thực hiện nêu trong dự thảo Tờ trình và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Báo cáo đã đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong 5 năm triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến góp ý, đại hội đại biểu cấp cơ sở cũng phải thực hiện quy định cung cấp lý lịch trích ngang của các ứng cử viên để đại biểu nghiên cứu trước như đối với đại hội từ cấp huyện và tương đương trở lên; bổ sung quy định trách nhiệm của ban thẩm tra tư cách đại biểu; cần ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng (sửa đổi, bổ sung), đồng thời có hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế để thực hiện thống nhất trong cả nước.

HỒNG PHƯƠNG

;
.