.

Trao Quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Thành Long

Cập nhật: 18:35, 31/07/2019 (GMT+7)

Chiều 31/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định số 877/ĐQ-TTg, ngày 12/7 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Thành Long. Ảnh: PHÚC LƯU
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Thành Long. Ảnh: PHÚC LƯU

Dự lễ công bố có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo Quyết định 877/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Chủ tịch UBND cho ông Nguyễn Thành Long kể từ ngày 01/8/2019, thay ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2019, cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trao Quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Long. Ảnh: PHÚC LƯU
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trao Quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Long. Ảnh: PHÚC LƯU

 Phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Thành Long nhận nhiệm vụ Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Tỉnh BR-VT có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Trong những năm qua, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn ông Nguyễn Thành Long tiếp tục phát huy trí tuệ, sự đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên trì với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: PHÚC LƯU
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: PHÚC LƯU
Ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PHÚC LƯU
Ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PHÚC LƯU

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Long cho biết sẽ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Thường trực Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Thành Long sinh năm 1960, tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Ông có trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính- Kế toán, cử nhân Hành chính; trình độ chính trị: Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Thành Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ năm 2015. Trước đó, ông Nguyễn Thành Long kinh qua các chức vụ: Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

PHAN HÀ

 

.
.
.