Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thứ Năm, 11/07/2019, 19:07 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện các bộ, ngành Trung ương.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sĩ quan chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: THỐNG NHẤT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sĩ quan chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: THỐNG NHẤT

Tại Trung tâm Chỉ huy của Bộ Tư lệnh Caảnh sát Biển Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, trò chuyện và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển thông qua truyền hình trực tuyến.

Báo cáo với Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc và toàn diện. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của cấp trên, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Cảnh sát biển Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ tình hình trên biển vẫn diễn ra phức tạp. Trọng trách của toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là hết sức nặng nề song cũng rất vẻ vang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Cảnh sát biển Việt Nam tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung chủ yếu như: Thực hiện tốt chức năng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước về thực thi pháp luật trên biển, chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tham gia đấu tranh có hiệu quả phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động mọi mặt, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhất là mùa mưa bão tới. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dự báo đúng tình hình, nhất là tình hình trên biển để kịp thời tham mưu với Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương về đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và thông báo kịp thời mọi hoạt động xâm phạm, vi phạm vùng biển, đảo của ta, cùng với các lực lượng Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Công an, Hải quan, Kiểm ngư; các cơ quan, chính quyền địa phương… thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

HẠNH QUỲNH

;
.