Sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng toàn diện

Thứ Hai, 15/07/2019, 19:20 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 15/7, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương (QS-QPĐP) và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh  phát biểu kết luận hội nghị.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu QS-QPĐP. Hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước về Quốc phòng và xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ (KVPT) có nhiều chuyển biến tích cực; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy được thực hiện đồng bộ hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình chính trị tư tưởng và tổ chức trong Đảng bộ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ổn định, vững vàng. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng lên toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QPĐP sát với tình hình thực tế ở địa phương; nắm chắc tình hình, để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng ngày một nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, vững mạnh về chính trị.  

Tin, ảnh: KIM LOAN, TRẦN TRÀ 

 
;
.