Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền và Đất Đỏ: Bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Năm, 11/07/2019, 19:13 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/7, Đảng bộ huyện Long Điền tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tổng kết công tác thi hành điều lệ Đảng khóa XII; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Tỉnh ủy. 

6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội tăng trưởng khá so với kế hoạch, đạt và vượt so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp, nâng cao về chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Về công tác xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 36 đảng viên, đạt 21% kế hoạch năm. Việc thực hiện thi hành kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện đúng quy định. Công tác sinh hoạt chi bộ, kiểm tra đánh giá đảng viên hàng năm được thực hiện tốt. 100% chi bộ trong toàn đảng bộ huyện đều xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc.

Đối với việc thực hiện chỉ thị 37 của Tỉnh ủy về “lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội”, từ năm 2009 đến nay, MTTQ và các đoàn thể huyện đã tổ chức 106 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 9.700 lượt đoàn viên, hội viên; Giới thiệu 953 đoàn viên, hội viên cho các cấp ủy xem xét kết nạp đảng; xây dựng trên 1.700 cốt cán phong trào và gần 580 cốt cán nòng cốt.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển lĩnh vực du lịch; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; xử lý dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường... Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Long Điền tiếp tục quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Cùng ngày, BCH Đảng bộ huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị lần thứ 42 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của địa phương. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân được quan tâm. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã kết nạp được 29 đảng viên (22,48% kế hoạch năm).

Hội nghị đã tập trung bàn các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; xây dựng huyện Đất Đỏ văn minh, xanh- sạch- đẹp; hoàn thành hồ sơ các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp; triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản và khai thác vùng biển xa bờ... Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng bằng khen cho 10 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018)”.   

THU AN - ĐĂNG KHOA

 
;
.