Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri: cử tri đặc biệt quan tâm về tình hình ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 07/06/2019, 18:23 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI (dự kiến diễn ra từ ngày 16-18/7), ngày 7/6, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã TXCT xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền); TT.Phước Hải, xã Lộc An, Phước Hội, Long Mỹ (huyện Đất Đỏ); xã Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Bình Trung (huyện Châu Đức).

Cử tri Võ Minh (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) phản ánh gần 200m đường thuộc tổ 4, ấp An Phước, xã Phước Tỉnh chưa làm gây ngập lụt vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng, gây bất tiện cho người dân tham gia giao thông. Ảnh: DIỄM QUỲNH
Cử tri Võ Minh (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) phản ánh gần 200m đường thuộc tổ 4, ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh chưa làm gây ngập lụt vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng, gây bất tiện cho người dân tham gia giao thông. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

CẤP BÁCH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Đề cập đến tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng ở các ao, hồ, kênh, mương trên địa bàn huyện Châu Đức, cử tri Nguyễn Văn A (thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành) đề nghị chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, phát hiện và xử lý nghiêm những DN xả nước thải công nghiệp ra môi trường. Cử tri Lê Hoàng (thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành) đề nghị chính quyền địa phương sớm xử lý tình trạng người dân, tiểu thương tự động tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường khu vực chợ Nghĩa Thành. Ngoài ra, cử tri Hoàng còn phản ánh về tình trạng các DN xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước khiến hơn 50ha diện tích đất trồng lúa của người dân thôn Sông Cầu không thể sản xuất được.

Tại huyện Đất Đỏ, cử tri Nguyễn Văn Pha (ấp Mỹ Thuận, xã Long Mỹ) cho biết, thời gian qua, trên địa bàn xã Long Mỹ và Phước Hội mới chỉ thu gom rác thải sinh hoạt còn các loại rác thải rắn vẫn bị vứt bừa bãi ngoài đường và không được thu gom. Đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thực hiện thu gom, chôn lấp để bảo đảm môi trường tại khu dân cư. 

TU SỬA, NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Tại các điểm tiếp xúc, nhiều cử tri của các địa phương đã bày tỏ sự băn khoăn, bức xúc trước tình trạng các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp khiến người dân đi lại khó khăn. Cử tri Võ Minh (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) cho biết, một số đoạn đường trên địa bàn tổ 4 và tổ 5 ấp Tân Phước chưa được thi công hoặc đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có kế hoạch tu sửa, nâng cấp để người dân đi lại an toàn hơn. Ngoài ra, cử tri Minh còn đề nghị chính quyền địa phương xã hội hóa nguồn kinh phí để hoàn thành 100m còn lại của tuyến đường ấp Phước Thiện.

Tương tự, tại huyện Đất Đỏ, cử tri Nguyễn Thị Kim Hường (xã Phước Hội) cho biết, tuyến đường Nguyễn Hùng Mạnh (xã Phước Hội) vừa hẹp, lại xuống cấp, trong khi lượng người dân lưu thông khá đông. Mong các cấp, ngành xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường trên để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri Nguyễn Văn Pha (xã Long Mỹ) cũng có kiến nghị về việc nâng cấp tuyến đường từ trụ sở ấp Mỹ Thuận đến ao cá ông Dũng đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng do các DN khai thác khoáng sản, cải tạo ao vận chuyển cát ra vào qua tuyến đường này, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ngoài ra, cử tri xã Bình Trung (huyện Châu Đức) còn phản ánh tình trạng chậm cấp thẻ BHYT cho người tham gia hiến máu tình nguyện từ 3 lần/năm trở lên. 

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương đã ghi nhận, trao đổi và thông tin về các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

NHÓM PV THỜI SỰ

 
;
.