Đoàn công tác số 10 thăm, tặng quà chiến sĩ đảo Tiên Nữ, Núi Le B

Thứ Năm, 09/05/2019, 13:06 [GMT+7]
In bài này
.
Tiếp tục hành trình thăm, làm việc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, ngày 9-5, Đoàn công tác số 10 do Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Phó đoàn, cùng 200 đại biểu đến từ BR-VT, Long An, Kon Tum, Bình Dương, Lâm Đồng đã đến thăm 2 đảo: Tiên Nữ và Núi Le B.
Đoàn công tác giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le B.
Đoàn công tác giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ.
Tại các đảo, Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Các đại biểu trong đoàn đã tham quan và tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt, rèn luyện, tăng gia sản xuất của chiến sĩ các đảo. 
Tại các đảo, Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Các đại biểu trong đoàn đã tham quan và tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt, rèn luyện, tăng gia sản xuất của chiến sĩ các đảo. Ngoài ra, các đại biểu đã giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ của các đảo.
Tại các đảo, Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Các đại biểu trong đoàn đã tham quan và tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt, rèn luyện, tăng gia sản xuất của chiến sĩ các đảo. Ngoài ra, các đại biểu đã giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ của các đảo.
Ngoài ra, các đại biểu đã giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ của các đảo. 16 giờ cùng ngày, Đoàn xuống tàu tiếp tục hành trình đến đảo Thuyền Chài B và đảo An Bang.

Tin, ảnh: MINH THANH

----------------

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên đoàn công tác đi thăm Trường Sa

Đoàn công tác số 10 thăm đảo Len Đao và Sinh Tồn Đông

Giao lưu văn nghệ "Hành trình vì Trường Sa thân yêu- Vì tuyến đầu Tổ quốc"

;
.