Cựu chiến binh làm theo lời Bác

Thứ Sáu, 17/05/2019, 16:30 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, các cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần vượt khó, đoàn kết, giúp đỡ đồng đội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tô thắm hình ảnh đẹp về người lính Cụ Hồ trong thời đại mới.

Cựu chiến binh Huỳnh Thư Phương (phải) giới thiệu cho đồng chí, đồng đội thăm quan khu vực tiệt trùng giá thể để chuẩn bị trồng vụ nấm mới tại cơ sở sản xuất của ông ở xã Tam Phước (huyện Long Điền).
Cựu chiến binh Huỳnh Thư Phương (phải) giới thiệu cho đồng chí, đồng đội thăm quan khu vực tiệt trùng giá thể để chuẩn bị trồng vụ nấm mới tại cơ sở sản xuất của ông ở xã Tam Phước (huyện Long Điền).

Cựu Thanh niên xung phong (TNXP), Chi hội Trưởng Chi hội CCB khu phố 8, phường 7 (TP. Vũng Tàu) Lê Thị Tâm năm nay đã 72 tuổi. Hơn 50 năm trước, khi còn là nữ sinh Trường Trưng Vương, TP. Hà Nội, bà đã tình nguyện viết đơn tham gia đội Thanh niên xung kích Thủ đô Tháng Tám. Sau ngày giải phóng miền Nam 30-4-1975, bà Tâm được điều động vào công tác tại Công ty thực phẩm Đồng Nai và đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo. Nghỉ hưu năm 1988, bà tiếp tục tham gia công tác hội với các vai trò: Ủy viên BCH, Trưởng Ban Chính sách Hội Cựu TNXP tỉnh; Chi hội trưởng Chi hội CCB, Chi hội NCT, Chi hội Phụ nữ khu phố 8, phường 7. 

Ở cương vị công tác nào, bà cũng luôn trăn trở việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng chí, đồng đội - những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Qua 14 năm làm công tác Hội Cựu TNXP tỉnh, hơn 10 năm làm Chi hội trưởng Chi hội CCB khu phố 8, phường 7, bà Tâm đã phối hợp cùng các cấp Hội giúp đỡ hàng trăm hội viên tiếp cận chế độ chính sách của nhà nước; vận động các DN, đơn vị hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa tặng CCB, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 350 triệu đồng; vận động hơn 200 suất quà trị giá hơn 120 triệu đồng tặng CCB. Với những đóng góp không ngơi nghỉ của mình, bà Lê Thị Tâm vinh dự 2 lần được nhận Kỷ niệm chương điển hình tiên tiến Cựu TNXP làm theo lời Bác do Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng (năm 2007, 2009) cùng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của thành phố.

Trở về sau chiến tranh, vấn đề ổn định cuộc sống, xây dựng, phát triển kinh tế gia đình là nỗi trăn trở của nhiều CCB. Điển hình như CCB Huỳnh Thư Phương (SN 1963), Chủ tịch Hội CCB xã Tam Phước, Bí thư Chi bộ ấp Phước Lăng, xã Tam Phước (huyện Long Điền). Sau gần 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, trở về quê hương, ông gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vợ chồng ông phải xoay trở kiếm sống với đủ thứ công việc làm thuê, chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ. Giờ đây, gia đình ông đang có thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng/tháng từ trang trại nấm bào ngư xám trên diện tích gần 1 sào. Ông Phương đã tích cực chia sẻ kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật trồng nấm cho các CCB trong tỉnh để phát triển kinh tế gia đình; xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội của Hội CCB xã với số tiền hơn 60 triệu đồng giúp hội viên vay vốn xoay vòng không lấy lãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, các cấp Hội CCB có tổng số 16.412 hội viên, trong đó có 3.594 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở cơ sở. Trong năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp trong tỉnh gương mẫu đi đầu, tình nguyện hiến hơn 3.700m2 đất để xây dựng các công trình nông thôn; đóng góp xây dựng các loại quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng...

Ông Nguyễn Đình Tiếp, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trong những năm qua, các phong trào, cuộc vận động của các địa phương trong tỉnh luôn có sự đóng góp của các CCB. “Năm 2019, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ”; tiếp tục phát huy uy tín, tính gương mẫu đi đầu của CCB trên địa bàn tỉnh”, ông Nguyễn Đình Tiếp cho biết.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.