Đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Tư, 24/04/2019, 16:10 [GMT+7]
In bài này
.

Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn, mang tầm vóc thời đại.

Nhưng các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” đã dùng mọi thủ đoạn, vừa trắng trợn tinh vi, vừa thâm độc xảo quyệt để xuyên tạc, bóp méo, đổi trắng thay đen, suy diễn, phủ định sạch trơn chủ nghĩa Mác-Lênin; hạ thấp tư tưởng, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bôi đen giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống XHCN; phủ nhận tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam và mục tiêu, con đường đi lên CNXH của nhân dân ta. Chúng tìm mọi cách tung hô mô hình “vạn năng” của CNTB; dưới chiêu bài “nhân quyền”, “dân chủ”, chúng hướng nhận thức của nhân dân ta theo con đường “CNXH dân chủ”, “CNXH nhân văn”, mà thực chất là từ bỏ CNXH khoa học - con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đây là chủ trương đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách tình hình hiện nay.

Nghị quyết nêu rõ: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải thấm nhuần sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là: Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng tuyên giáo làm nòng cốt. Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải đề cao tính tự giác, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trách nhiệm, bổn phận của chính mình.

Để  nền tảng tư tưởng của Đảng có sức sống trường tồn, vững chắc trước sự điên cuồng chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi phải bảo vệ, phát huy, phát triển trên nền tảng giải pháp khoa học, phù hợp và hành động phải thật sự quyết liệt. Trong tình hình mới, cần tập trung: nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống lý luận CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; khẳng định các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin... Tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định những giá trị mang tính thời đại, làm rõ những bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh.

Tích cực vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, biến lý thuyết đó thành những thành tựu cụ thể, để nhân dân tận mắt được chứng kiến, được hưởng thụ. Phải đẩy mạnh nhiệm vụ chỉnh đốn lại Đảng, xây dựng Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”; đẩy lùi bằng được suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm, dù bất cứ cương vị nào.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Phải làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân có nhận thức: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học, ở tầm cao lý luận, không tách rời với kho tàng trí tuệ nhân loại, không quay lưng với thế giới.

Phải quyết liệt đấu tranh phản bác có hiệu quả những quan điểm sai trái, thù địch với các hình thức, nhất là trên không gian mạng. Cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là giới nghiên cứu phải có đủ bản lĩnh, tri thức, làm chủ công nghệ cao, bằng lý luận và thực tiễn khoa học, sắc bén vạch trần, bác bỏ, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu chống phá, dưới mọi hình thức của các thế lực thù địch.

NGUYỄN QUANG PHI

;
.