Đại hội đại biểu UBMTTQVN TP.Vũng Tàu: Vận động hơn 70 tỷ đồng cho công tác "Vì an sinh xã hội"

Thứ Sáu, 12/04/2019, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12-4, UBMTTQVN TP.Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có 202 đại biểu đại diện cho MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị-xã hội và cá nhân tiêu biểu trong khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện công tác “Vì an sinh xã hội”, 5 năm qua, MTTQ các cấp của TP.Vũng Tàu đã vận động hơn 70 tỷ đồng cho công tác “Vì an sinh xã hội”, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 11,3 tỷ đồng để xây 118 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 90 căn nhà tình thương, tặng 25.253 suất quà cho hộ nghèo; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được 6,8 tỷ đồng để thăm, tặng 5.589 suất quà cho gia đình chính sách, chăm sóc, phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 2 triệu đồng/Mẹ/tháng. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn vận động các cá nhân, DN ủng hộ 14,3 tỷ đồng cho đồng bào các tỉnh bị thiên tai, bão lụt… Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã phối hợp giám sát 1.299 vụ việc, 434 công trình phúc lợi, tích cực tham gia công tác hòa giải ở khu dân cư, góp phần giữ vững sự ổn định và đoàn kết trong toàn dân.

Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn TP.Vũng Tàu tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”...

Đại hội đã hiệp thương thống nhất danh sách 61 ủy viên UBMTTQVN TP.Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Huỳnh Quang Vinh, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố khóa VI tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBMTTQVN TP.Vũng Tàu khóa VII.

Nhân dịp này, UBND TP.Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.