Công tác Tuyên giáo quý I-2019: Làm tốt chức năng tham mưu, tuyên truyền

Thứ Năm, 11/04/2019, 17:47 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 11-4, tại Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro Resort (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2019. Các đồng chí: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Trần Văn Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu kết luận hội nghị.

Công tác tuyên giáo quý I-2019 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngành tuyên giáo đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; chủ động nắm bắt tình hình đời sống xã hội để có định hướng tuyên truyền kịp thời, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Công tác báo chí xuất bản, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh chống thông tin xấu được quan tâm thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề như: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; việc thành lập, hoạt động trang fanpage của các đơn vị, phòng chuyên môn tuyên giáo cơ sở để định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh yêu cầu ngành tuyên giáo các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng còn lại của năm 2019: Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá về tổ chức, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, nắm bắt dư luận xã hội; thực hiện điều tra dư luận xã hội; đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chuẩn bị cho cuộc thi “Tự hào Đảng quang vinh”.

BẢO KHÁNH

 
;
.