Sôi nổi các hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn

Chủ Nhật, 24/03/2019, 19:34 [GMT+7]
In bài này
.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2019), trong 2 ngày 23 và 24-3, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động.

Một tiết mục văn nghệ của các ĐVTN tại Ngày hội. Ảnh: MINH THANH
Một tiết mục văn nghệ của các ĐVTN tại Ngày hội. Ảnh: MINH THANH

●Tối 23-3 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn trao tặng hằng năm cho cán bộ, ĐVTN có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác. 

Năm 2019, có 72 đại biểu xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng, trong đó tỉnh BR-VT có 2 đại biểu gồm: anh Nguyễn Trung Minh (SN 1986, Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức) và chị Nguyễn Lê Ngân Tố (SN 1991, Bí thư Đoàn phường Long Hương, TP. Bà Rịa). 

●Ngày 23-3, Đoàn cơ sở Sở Y tế đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Theo đó, 300 người dân đã được các y, bác sĩ khám sức khỏe, tư vấn miễn phí các bệnh như: tim mạch, xương, khớp, huyết áp, dạ dày, tiểu đường, mắt, tai mũi họng… Tổng kinh phí cho đợt khám bệnh lần này là 20 triệu đồng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ.

Chiến sĩ mới cắt bánh mừng sinh nhật. Ảnh: HUY BÌNH
Chiến sĩ mới cắt bánh mừng sinh nhật. Ảnh: HUY BÌNH

●Tối 23-3, tại Trường Quân sự tỉnh (xã Long Phước, TP. Bà Rịa), Huyện Đoàn Xuyên Mộc, Ban chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc phối hợp với Trường Quân sự tỉnh tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với chiến sĩ mới đang huấn luyện tại trường.

Trong đêm giao lưu, Huyện Đoàn Xuyên Mộc đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đại đội 4, Đại đội 5-Trường Quân sự tỉnh; tổ chức sinh nhật tập thể cho các chiến sĩ có ngày sinh trong tháng 3; giao lưu, biểu diễn văn nghệ. 

●Trong 2 ngày 23 và 24-3, Chi đoàn Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Đức phối hợp với Xã Đoàn Kim Long thực hiện công trình thanh niên “Phác họa xanh”. Hơn 30 ĐVTN của các đơn vị đã tiến hành vẽ tranh lên 22 trụ điện trước cổng Trường MN Sen Hồng và UBND xã Kim Long để tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ mỹ quan đô thị. 

●Sáng 23-3, Đoàn cơ sở Sở NN-PTNT phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh, HTX muối Chợ Bến và Xã Đoàn An Ngãi (huyện Long Điền) tổ chức lễ phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường”. Sau lễ phát động, hơn 100 ĐVTN của các đơn vị đã tổ chức thu gom rác thải dọc Tỉnh lộ 44 và khu vực làng nghề sản xuất muối truyền thống An Ngãi (huyện Long Điền).

●Ngày 23-3, tại TP. Vũng Tàu, Chi đội Kiểm ngư số 2 tổ chức giao lưu bóng đá với sự tham gia của ĐVTN khối cơ quan Tỉnh Đoàn BR-VT, ĐVTN các đơn vị Chi đội Kiểm ngư số 2, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu, Hải đoàn 129. Tối cùng ngày, các đơn vị đã giao lưu văn nghệ. 

●Ngày 23-3, tại Trường CĐ Dầu khí, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ hội văn hóa HS-SV lần thứ VIII. Tham dự lễ hội có gần 1.000 SV đến từ 6 trường: CĐ Dầu khí, ĐH Dầu khí Việt Nam, CĐ Sư phạm BR-VT, Trung cấp Y tế tỉnh BR-VT, CĐ Kỹ thuật Công nghệ và CĐ Du lịch Vũng Tàu. Các SV tham gia nhiều hoạt động như: hội thi ẩm thực, thi đấu cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, giao lưu văn nghệ, thời trang, đốt lửa trại… 

●Ngày 23-3, tại Trường TH Hạ Long, Hội đồng Đội TP. Vũng Tàu tổ chức hội thi đồng diễn nghi thức và trống Đội khối TH năm học 2018-2019.

Tham dự hội thi có gần 1.000 đội viên đang sinh hoạt tại 25 Liên đội các Trường TH trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Hội thi diễn ra sôi nổi với 2 phần thi: Đồng diễn nghi thức Đội và đồng diễn trống Đội. 

●Sáng 23-3, Liên đội Trường THCS Trương Công Định (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) đã tổ chức ngày hội “Thiếu nhi khỏe tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Măng non đất nước tiếp bước cha anh”. Tại ngày hội, hơn 730 em HS đến từ 19 chi đội của 4 khối lớp được tham gia nhiều hoạt động như: ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thi đồng diễn nhảy dân vũ và các trò chơi tập thể; hội trại; thi ẩm thực và đốt lửa trại. 

NHÓM PV THỜI SỰ

 
;
.