Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 21/03/2019, 11:07 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 21-3, Tỉnh ủy BR-VT tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Hưng, Phó Vụ Trưởng Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương).

Các địa biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lưu Tài Đoàn đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lưu Tài Đoàn nêu lên những điểm mạnh, các hạn chế và phân tích nguyên nhân của hạn chế; đồng thời nêu phương hướng nhiệm vụ của công tác này trong thời gian tới.

Để minh họa cho quá trình triển khai thực hiện NQ 39-NQ/TW, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã báo cáo về cách thức triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đồng thời  giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, bài học kinh nghiệm; những vấn đề còn khó khăn và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị thời gian tới…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trình đã trình bày Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 4-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG – TƯỜNG NGÂN

 

;
.