Phối hợp thực hiện 3.819 buổi tuyên truyền pháp luật

Thứ Hai, 11/03/2019, 18:41 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều ngày 11-3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Thường trực MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018; 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Trong 5 năm qua, sự phối hợp giữa lực lượng công an và MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác bảo đảm ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào cách mạng, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước. Nhờ vậy, công tác phối hợp giữa lực lượng công an và MTTQ các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.

Tại tỉnh BR-VT, trong 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp và các đoàn thể thành viên đã tổ chức được 3.819 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 324.615 ngàn lượt người tham gia; phối hợp xây dựng được 1.150 mô hình dân vận khéo như: “Nông dân với pháp luật”, “Thanh niên xung kích an ninh”, “Tổ phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật”…; phối hợp xây dựng được 40 mô hình bảo đảm ANTT như: “Liên gia tự quản phòng chống tội phạm”, “Tổ tư vấn tái hòa nhập cộng đồng”, “Camera giám sát an ninh”… với 1.547 đơn vị thực hiện/139.271 thành viên tham gia.

PHƯỚC AN

 
;
.