Phối hợp hỗ trợ 6 xã xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 22/03/2019, 19:12 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 22-3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các DN, nhà trường, đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.
Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.

Năm 2018, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các DN, nhà trường trên địa bàn xây tặng 6 căn nhà đồng đội với tổng trị giá 721 triệu đồng; huy động gần 11 ngàn ngày công phát quang đường giao thông liên ấp, khơi thông 27km cống rãnh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 641 lượt người, tặng 671 suất quà, tổng trị giá 80 triệu đồng cho các đối tượng chính sách; giúp dân sửa chữa 34 căn nhà, 2 trường học bị tốc mái, thu dọn hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ do cơn bão số 9 gây ra.

Năm 2019, trong phối hợp thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông mới”, sẽ ưu tiên tập trung hỗ trợ cho 6 xã: Phước Tỉnh (huyện Long Điền), Nghĩa Thành, Láng Lớn (huyện Châu Đức), Hòa Hội, Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) và Tân Hòa (TX. Phú Mỹ) để các xã này đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. 

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.