Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Vùng 2 hải quân: Sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ

Thứ Ba, 19/03/2019, 17:55 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 19-3, tại căn cứ quân sự Long Sơn, TP. Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Vùng (19-3-2009 - 19-3-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và tặng bức trướng của Quân chủng Hải quân cho Vùng 2 Hải quân tại lễ kỷ niệm.
Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và tặng bức trướng của Quân chủng Hải quân cho Vùng 2 Hải quân tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, từ khi thành lập đến nay, Vùng đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quan sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển và khu vực đóng quân; kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng Hải quân xử lý tốt tình huống, nhất là khi thực hiện các nhiệm vụ trên biển… Trong 10 năm qua, Vùng đã tổ chức hơn 1.200 lượt chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển, kiểm soát ngư trường, qua đó, phát hiện, xua đuổi hàng ngàn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta. Vùng cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, lực lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, sửa chữa, nâng cấp 14/15 nhà giàn DK1, tạo thế đứng vững chắc trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam.

Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Chính ủy Quân chủng Hải quân, đề nghị: Vùng 2 Hải quân cần tiếp tục tập trung xây dựng Vùng chính quy, hiện đại; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, đồng bộ theo các phương án, nhất là trực, chốt giữ trên các nhà giàn; bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. Đồng thời, theo dõi, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng Hải quân xử trí đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM 

 
;
.