Hội nghị triển khai các giải pháp khống chế dịch tả heo châu Phi

Thứ Hai, 04/03/2019, 10:34 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 4-3, tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo châu Phi.

Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu BR-VT.

Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu BR-VT.
Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu BR-VT.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã báo cáo về tình hình bệnh dịch và công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi tại Việt Nam. Theo đó, tính đến ngày 3-3, cả nước có 202 hộ thuộc 7 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương) phát hiện bệnh dịch tả heo châu Phi; tổng số heo bị mắc bệnh là 4.231 con, khối lượng tiêu hủy là 297 tấn. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đã có những kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách và lâu dài nhằm phòng chống dịch bệnh tả heo châu Phi.

Cũng tại hội nghị, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn, các địa phương đã báo cáo tham luận về các vấn đề như đặc điểm dịch bệnh, mức độ nguy hiểm của bệnh tả heo châu Phi; Phương án phòng chống dịch, công tác tiêu hủy heo mắc bệnh để tránh lây lan; Giá hỗ trợ heo mắc bệnh phải tiêu hủy…

Tin, ảnh: QUANG VINH

;
.