Vùng 2 Hải quân và Ban Tuyên giáo 10 tỉnh phía Nam: Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thứ Sáu, 18/01/2019, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 18-1, tại TP.Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018 giữa BTL Vùng 2 Hải quân với Ban Tuyên giáo 10 tỉnh phía Nam (BR-VT, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp và Bạc Liêu). Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng 2 Hải quân và đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh và đồng chí Nguyễn Văn Xinh ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa 2 đơn vị trong năm 2019.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh và đồng chí Nguyễn Văn Xinh ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa 2 đơn vị trong năm 2019.

Năm 2018, BTL Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng tổ chức 101 buổi thông tin, tuyên truyền biển, đảo cho hơn 53 ngàn lượt cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh; 2.500 lượt ngư dân trên bờ, hơn 2.300 tàu cá trên biển; cấp phát 7 ngàn tờ rơi. Đặc biệt, các đơn vị BTL Vùng 2 Hải quân đã cấp cứu trên biển cho 16 ngư dân, cấp 79m3 nước ngọt; khám bệnh, cấp thuốc cho 397 ngư dân trên biển.

Năm 2019, BTL Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh phía Nam tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, gắn với nghĩa vụ tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Kết thúc hội nghị, BTL Vùng 2 Hải quân đã ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019 với Ban Tuyên giáo các tỉnh phía Nam.

Nhân dịp này, BTL Vùng 2 Hải quân đã trao Bằng khen của Quân chủng Hải quân cho 11 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.