Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Thứ Tư, 30/01/2019, 16:32 [GMT+7]
In bài này
.

Còn ít hôm nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong khi mọi người, mọi nhà đang chộn rộn mua sắm, chuẩn bị du Xuân thì cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh vẫn ngày đêm canh trực, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân vui Xuân - đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 vui Xuân mới, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không để bị động,  bất ngờ trong mọi tình huống.
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 vui Xuân mới, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hơn 10 năm công tác tại nhà giàn DK1, Tết năm nay là cái Tết thứ 9 trên nhà giàn, Thiếu tá Nguyễn Tiến Long, Chính trị viên nhà giàn DK1/8 cho biết, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn cũng háo hức chuẩn bị đón Tết. Nhà giàn đang nuôi 1 con heo từ đất liền vừa gửi ra. Đây là nguồn thực phẩm tươi để cán bộ, chiến sĩ làm tiệc tất niên vào tối 30 Tết. Nhiều loại rau xanh do cán bộ, chiến sĩ trồng tại nhà giàn đã đến thời điểm thu hoạch cùng với số rau, củ, quả đất liền gửi ra sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu rau xanh trong những ngày Tết. Nguyên liệu gói bánh chưng như: gạo nếp, đậu xanh và thịt heo cũng đã được chuẩn bị sẵn. Đêm giao thừa, nhà giàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như: hái hoa dân chủ, thi hát karaoke... “Ngày Xuân, ai chẳng muốn được sum họp ăn Tết bên gia đình. Nhưng với người lính chúng tôi, nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ toàn vẹn vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc còn quan trọng hơn. Gia đình và người dân ở đất liền hãy yên tâm vui Tết. Lính nhà giàn DK cũng như các lực lượng khác vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, Thiếu tá Nguyễn Tiến Long nhắn nhủ. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo cùng các đơn vị kết nghĩa gói bánh chưng chuẩn bị Tết trong chương trình Xuân Chiến sĩ năm 2019.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo cùng các đơn vị kết nghĩa gói bánh chưng chuẩn bị Tết trong chương trình Xuân Chiến sĩ năm 2019.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho hay, các đơn vị BĐBP đóng quân trên địa bàn tỉnh đều có sự chuẩn bị tốt cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân - đón Tết gắn với kế hoạch, nhiệm vụ quản lý chặt địa bàn biên giới, khu vực biên phòng để giữ bình yên cho nhân dân hưởng trọn cái Tết an lành. Theo đó, BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, mở cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên vùng nước cảng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. BĐBP cũng chủ động trao đổi tình hình, phối hợp với các lực lượng công an, cảnh sát biển, hải quan, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu… tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các khu vực trọng điểm, phức tạp như: tuyến phao số “0”, tuyến sông Dinh-Long Sơn, tuyến Sao Mai-Bến Đình-Vịnh Gành Rái, tuyến sông Cỏ May (TP. Vũng Tàu), tuyến sông Thị Vải (TX. Phú Mỹ), tuyến Cửa Lấp-Phước Tỉnh (huyện Long Điền) và tuyến ven vùng biển BR-VT.

Nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các đoàn công tác của tỉnh lại tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đơn vị. Gần đây nhất, sáng 27-1, Đoàn lãnh đạo tỉnh do Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao 379 suất quà (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) của UBND tỉnh cho gia đình cán bộ, chiến sĩ đang trực sẵn sàng chiến đấu trên vùng biển DK1 và quần đảo Trường Sa. Trước đó, chiều 19-1, được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐTBXH cũng đến thăm, trao 17 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 11 triệu đồng) của tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ  Tiểu đoàn DK1 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1.

Đại tá Đỗ Văn Yên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bày tỏ: “Cán bộ, chiến sĩ đang trực canh trên vùng biển DK1 và quần đảo Trường Sa sẽ đón Xuân trong trạng thái luôn sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc nhằm đáp lại sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT đối với lực lượng Hải quân”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.