Tăng cường tiềm lực và thế trận phòng thủ

Thứ Năm, 17/01/2019, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17-1, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 mang tên “BV-18”; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao 1.401 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã được xây dựng đủ số lượng, chất lượng và độ tin cậy chính trị cao, đạt 1,4% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 26%.  

Năm 2019, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường tiềm lực và thế trận phòng thủ tỉnh; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho 100% các đối tượng; xây dựng 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng và an ninh. 

PHƯƠNG NAM

;
.