Quản lý chặt địa bàn biên giới và cửa khẩu cảng biển

Thứ Ba, 22/01/2019, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 22-1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tổng kết công tác Biên phòng năm 2018.

Trong năm qua, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, cửa khẩu cảng biển. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ 57 vụ/66 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 13 vụ/12 đối tượng/7 công ty, DN có hành vi vận chuyển hàng hóa thiếu hóa đơn, chứng từ, không có nguồn gốc. Lực lượng Biên phòng đã xử phạt vi phạm hành chính 128 vụ/203 đối tượng/5 công ty với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn biên giới, cửa khẩu cảng biển.

PHƯƠNG NAM

;
.