Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Kiểm điểm người đứng đầu để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng

Thứ Hai, 21/01/2019, 19:12 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 21-1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2018 của Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh, chủ trì tại điểm cầu BR-VT.

Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu BR-VT.
Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu BR-VT.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo 138 quốc gia đã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 0,61% số vụ phạm pháp hình sự. Các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong và ngoài nước trong điều tra, xử lý các vụ vi phạm về mua bán người, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng… góp phần kéo giảm 43,88% số vụ mua bán người so với năm 2017. 

Ban Chỉ đạo 389 trong cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 202.980 vụ việc vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017), thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 20.123 tỷ đồng. Tại BR-VT, năm 2018, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 2.937 vụ việc với 3.235 đối tượng; đã xử lý 2.507 vụ với tổng số tiền phạt, truy thu, thanh lý hàng tịch thu và trị giá hàng hóa tịch thu chưa thanh lý hơn 354,37 tỷ đồng; khởi tố 416 vụ/469 đối tượng.

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức, quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia về phòng chống tội phạm, buôn lậu, gia lận thương mại và hàng giả. Đơn vị, địa phương, địa bàn nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc cán bộ, công chức dưới quyền vi phạm, tham nhũng phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.