KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2019)

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Thứ Ba, 29/01/2019, 17:39 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức chương trình họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã đến dự.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: TƯỜNG NGÂN
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ các đại biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HƯƠNG CHI
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ các đại biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HƯƠNG CHI

TRUYỀN THỐNG VẺ VANG 

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã ôn lại truyền thống 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí nêu rõ: Cách đây 89 năm, ngày 3-2-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên nhiều kỳ tích: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, xóa bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Cùng với đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ và đường lối đúng đắn, Đảng ta ngày càng phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín của mình, phục vụ lợi ích cho nhân dân, cho đất nước. 

Hòa cùng dòng chảy chung của dân tộc, Đảng bộ, quân và dân tỉnh BR-VT đã cùng cả nước kiên cường trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, phát huy toàn lực trong công cuộc đổi mới đất nước và góp phần tích cực cùng với cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tháng 2-1934, Chi bộ Cộng sản đầu tiên đã được thành lập tại xã Phước Hải (Đất Đỏ). Đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có trên 38.000 đảng viên với 636 tổ chức cơ sở đảng. Từ một tỉnh nghèo nàn, lạc hậu vì hậu quả nặng nề do chiến tranh, sau 28 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều nguồn lực, tiềm năng được khơi dậy và phát huy, nhiều thành tựu và kết quả đã đạt được.

DẤU SON NĂM 2018

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, năm 2018, các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh đạt được kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Đây cũng là năm tăng trưởng kinh tế cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đạt 7,2%. 5 mũi nhọn kinh tế về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đều tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 48.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 85.025 tỷ đồng đạt 132,4% dự toán. Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội được tập trung thực hiện và tiếp tục có những tiến bộ rõ nét; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm còn 2,5%, theo chuẩn quốc gia còn 0,6%; bảo trợ xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết việc làm... tiếp tục được thực hiện tốt. 

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng cũng được quan tâm. Việc học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy ngày càng được chú trọng. Năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp 1.359 đảng viên mới, trong đó có 74 đảng viên trong DN ngoài khu vực nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, năm 2019 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trước tình hình đó, tỉnh xác định, trước hết cần huy động tối đa các nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các hoạt động khởi nghiệp; phát triển mạnh mẽ 5 trụ cột kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

HƯƠNG CHI

;
.