Giữ vững an ninh trật tự trên biển

Thứ Tư, 12/12/2018, 14:28 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 triển khai toàn diện, sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra hàng hóa trên tàu Gladys Giory do ông Nguyễn Văn Hiệp (trú tại tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng để làm rõ hành vi vận chuyển khoảng 1 triệu lít xăng trái phép vào ngày 27-9-2018.
Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra hàng hóa trên tàu Gladys Giory do ông Nguyễn Văn Hiệp (trú tại tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng để làm rõ hành vi vận chuyển khoảng 1 triệu lít xăng trái phép vào ngày 27-9-2018.

ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU

Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, DK1 và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Vùng biển do đơn vị quản lý dài và rộng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là nạn buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp.

Qua phong trào thi đua Quyết thắng, Phòng Trinh sát - Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 là tập thể điển hình trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên biển. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tranh, Trưởng Phòng Trinh sát - Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, trong những năm qua, công tác trinh sát luôn được Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 và cơ quan nghiệp vụ cấp trên quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong 5 năm qua, Phòng Trinh sát phối hợp với các đơn vị liên quan đã phát hiện và xử lý 444 tàu vi phạm pháp luật; tịch thu gần 4 triệu lít dầu DO, 917 ngàn lít xăng, 256 ngàn kg đường và 32 ngàn kg phân đạm... 

Nhân viên y tế tàu 9001 (Vùng Cảnh sát biển 3) chăm sóc một ngư dân bị nạn trên biển.
Nhân viên y tế tàu 9001 (Vùng Cảnh sát biển 3) chăm sóc một ngư dân bị nạn trên biển.

Để bắt giữ, xử lý các vụ mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu hay các loại tội phạm khác trên biển là cả quá trình đấu tranh gian khổ, nhưng cũng không kém phần mưu trí, dũng cảm của các trinh sát. Gần đây nhất, tối 15-11, trên khu vực biển cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 30 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính với tàu cá TG 94448 TS do ông Ngô Văn Vĩnh (SN 1968, trú tại tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng, về hành vi vận chuyển khoảng 45 ngàn lít dầu DO trái phép. “Để bắt giữ, xử lý các vụ việc, chúng tôi đã chủ động phân công lực lượng nắm chắc địa bàn; phân tích, đánh giá kỹ nguồn tin; theo dõi mọi biến động, quy luật hoạt động và thủ đoạn của đối tượng, từ đó chọn thời điểm thích hợp để phá án”, Thượng tá Nguyễn Văn Tranh chia sẻ.

KỊP THỜI CỨU GIÚP NGƯ DÂN

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật, phòng chống vi phạm pháp luật trên biển, Vùng CSB 3 còn thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Trong đó, tàu CSB 9001 là tập thể điển hình trong thực hiện nhiệm vụ này. Trong 5 năm qua, tàu CSB 9001 tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công 12 tàu cá bị sự cố trên biển, cứu giúp kịp thời gần 100 thuyền viên. Cụ thể, đầu tháng 7-2018, tàu CSB 9001 đã đưa 9 ngư dân và lai dắt tàu cá BĐ 98271TS về đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) an toàn. Trước đó, tàu cá này bị hỏng máy, trôi dạt trên biển tại khu vực cách Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 100 hải lý. Sau khi nhận thông tin cứu nạn, mặc dù thời tiết trên biển xấu (gió cấp 7-8, sóng cao), nhưng cán bộ, chiến sĩ tàu 9001 đã vượt qua khó khăn, cứu hộ, cứu nạn thành công các ngư dân và tàu cá bị nạn.  

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 và 2 tàu 4031, 4034 đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bộ Tư lệnh Vùng được Chính phủ tặng cờ Thi đua; Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ TT-TT, UBND tỉnh BR-VT tặng Bằng khen; nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam tặng cờ thi đua, 9 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” 2 năm liên tục trở lên.

Đại úy Bùi Văn Thắng, Chính trị viên tàu CSB 9001 cho biết, công việc tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trên biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. 100% cán bộ, chiến sĩ trên tàu xác định rõ đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không quản hiểm nguy, thời tiết phức tạp, thực hiện tốt phương châm “cứu nhân dân gặp nạn như cứu người thân của mình”, đồng thời đây còn là “mệnh lệnh từ trái tim” của người chiến sĩ Cảnh sát biển. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cấp ủy, ban chỉ huy tàu thường xuyên giáo dục, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng làm việc tốt trong điều kiện sóng to, gió lớn; luyện tập thành thạo các phương án lai dắt tàu bị nạn, cứu người rơi xuống nước, chống cháy, chống chìm. Qua những buổi huấn luyện đã giúp các cán bộ, chiến sĩ xử lý nhanh và kịp thời trước mỗi sự cố, không để bị động bất ngờ, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.